Đang điều trị bệnh tâm thần vẫn tổ chức cho vay lãi nặng

0:00 / 0:00
0:00
Đang điều trị bệnh tâm thần vẫn tổ chức cho vay lãi nặng
TP - Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, bị can trong vụ án giết người Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “ốt”, SN 1982, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chỉ đạo 30 đàn em cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc tại các bãi trông xe, vật liệu xây dựng lấn chiếm gần công trường xây dựng.

Từng bị khởi tố vì liên quan vụ án giết người

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS - Công an TP Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Dũng cùng một số đối tượng về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Dũng “ốt”- là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự chuyên hoạt động bảo kê trông giữ xe, kinh doanh vật liệu xây dựng, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Đang điều trị bệnh tâm thần vẫn tổ chức cho vay lãi nặng ảnh 1

Dũng “ốt” làm việc với cơ quan điều tra

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, năm 2011, Dũng "ốt" bị khởi tố vì liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại quận Cầu Giấy. Trong quá trình bỏ trốn, đối tượng này đã kịp làm bệnh án tâm thần rồi ra đầu thú nên bị bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín, Hà Nội) từ năm 2014.

Tuy nhiên, trong khi điều trị tại bệnh viện, Dũng “ốt” vẫn ra ngoài để chỉ đạo khoảng 30 đàn em là những đối tượng có tiền án, tiền sự đi tranh giành địa bàn và thu tiền lãi, tụ tập tổ chức đánh bạc tại các bãi trông xe, vật liệu xây dựng lấn chiếm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ (Hà Nội).

Trước đó, ngày 31/3, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm tội phạm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, do đối tượng điều trị tâm thần Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu. Ngày 26/5, liên quan đến vụ việc trên, Bộ Y tế ra quyết định cách chức ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

“Sau 6 tháng ròng rã thu thập tài liệu, ngày 24/5/2021, 11 tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt khám xét, kiểm tra hành chính các bãi trông xe, bãi tập kết vật liệu xây dựng do Dũng “ốt” và đàn em quản lý. Kết quả, cảnh sát thu giữ hàng chục dao kiếm, vũ khí thô sơ các loại và hàng trăm tài liệu giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc cho vay lãi nặng, bảo kê bến bãi vật liệu xây dựng; phong tỏa hơn 300 triệu đồng trong tài khoản của nhóm đối tượng, đồng thời triệu tập 17 đối tượng liên quan”, đại diện Phòng CSHS thông tin.

Lấn chiếm hàng nghìn m2 dựng bản doanh cho đàn em

Theo Phòng CSHS, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Dũng “ốt” vẫn thường xuyên ra ngoài tiếp xúc với các đối tượng xã hội và câu kết với đối tượng Ngô Quang Trung tức Trung “cổ cánh” (SN 1980, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) để tập hợp đàn em lấn chiếm 4 khu đất trống rộng hàng nghìn mét vuông ở địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, gồm: 1.500 m2 trước cổng Khu đô thị Nam Thăng Long; 1.800 m2 trong công trường Y20 Nam Thăng Long; bãi đất 40 m2 ở phường Phú Thượng và bãi đất 1.000 m2 đường Hoàng Tăng Bí.

Đang điều trị bệnh tâm thần vẫn tổ chức cho vay lãi nặng ảnh 2

Dũng "ốt" (hàng trên ở giữa) và nhóm đàn em

Sau đó, các đối tượng dựng nhà tôn, nhà container để ăn ở, sinh hoạt và trông giữ xe, buôn bán vật liệu xây dựng và hoạt động tội phạm như tổ chức đánh bạc, thu họ.

Ngoài ra, trong khu vườn rộng 2.000m2 nhà Dũng “ốt” ngõ 89 Tân Xuân (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) dựng 7 phòng ở cho các đối tượng từ nơi khác đến ăn, ở sinh hoạt, cất dao kiếm, vũ khí thô sơ để đi đòi nợ, bảo kê…

Để điều hành nhóm đàn em, Dũng “ốt” giao cho Trung 1 tỷ đồng để hoạt động tín dụng đen dưới hình thức "bốc bát họ" 10 ăn 8 và vay lãi ngày với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Theo tài liệu điều tra, mỗi ngày nhóm đối tượng này thu lãi của hơn 500 người. Việc thu chi hằng ngày đều được các đối tượng chụp ảnh, gửi qua tin nhắn cho Dũng “ốt” để báo cáo. Nếu người vay tiền không trả, các đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa, đổ chất bẩn vào nhà ép buộc phải trả tiền.

Theo cơ quan công an, năm 2011, Dũng “ốt” bị khởi tố vì liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại quận Cầu Giấy. Quá trình bỏ trốn, đối tượng này đã kịp làm bệnh án tâm thần rồi ra đầu thú nên bị bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín, Hà Nội) từ năm 2014.

MỚI - NÓNG