Dân khốn đốn vì sống ẩm dột nhiều năm không được 'giải cứu'

Khoảng 20/24m2 trần nhà anh Huy bị ngấm nước. Ảnh Võ Hóa
Khoảng 20/24m2 trần nhà anh Huy bị ngấm nước. Ảnh Võ Hóa
TPO - Suốt 3 năm qua, trần nhà của gia đình ông Lê Quang Huy (số 77 Nguyễn Khuyến, P.Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) bị ngấm nước, có lúc nước chảy thành dòng từ nguồn nước của căn hộ phía trên. Đáng nói, căn hộ tập thể này đã cũ, được xây dựng từ thời Pháp.

Trong đơn kêu cứu gửi đến báo Tiền Phong, ông Lê Quang Huy trình bày: Anh và gia đình ông Nguyễn Ngọc Lộc sống trong cùng một căn hộ tập thể được xây dựng từ thời Pháp. Gia đình ông Huy sống ở tầng 1, gia đình ông Lộc sống ở tầng 2. Năm 2016, gia đình ông Lộc thực hiện việc cải tạo, cơi nới, xây dựng thêm tầng 3 mà không có sự đồng ý của các chủ sở hữu chung khác.

Việc xây dựng của gia đình ông Lộc làm thay đổi kết cấu ngôi nhà số 77 phố Nguyễn Khuyến, dẫn đến nứt trần tầng 1 của gia đình ông Huy đang sử dụng. Căn nhà 24m2 chật chội, trần bị bong tróc, nước thấm nhỏ liên tục làm hư hỏng hệ thống điện buộc ông Huy phải căng bạt tránh ướt. Ông Huy lo lắng, nước ngấm, bong tróc trong thời gian dài sẽ khiến trần nhà xuống cấp, có thể sập đổ ảnh hưởng đến tình mạng gia đình ông.

Dân khốn đốn vì sống ẩm dột nhiều năm không được 'giải cứu' ảnh 1 Ông Huy phải căng bạt để ngăn nước nhỏ xuống nhà. Ảnh Võ Hóa

Ông Huy nhiều lần làm đơn tố cáo, kêu cứu gửi đến UBND phường Văn Miếu, Đội Quản lý trật tự Xây dựng Đô thị quận Đống Đa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhưng đến nay chưa được giải quyết tình trạng nước chảy nêu trên.

Ông Nguyễn Ngọc Lộc cho biết, ông Huy là cháu họ, gọi ông Lộc bằng chú. Từ lâu nay, hai gia đình có một số mâu thuẫn chưa thể giải quyết, trong đó có việc ông Huy có đơn khiếu nại việc ông Lộc sửa chữa, cơi nới tầng 2 ra UBND phường.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu xác nhận: Năm 2016, gia đình nhà ông Nguyễn Ngọc Lộc thực hiện việc sửa chữa, cơi nới trên tầng 2. Phát hiện sự việc, chính quyền yêu cầu gia đình ông Lộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Sự việc gia đình ông Lê Quang Huy làm đơn tố cáo và kêu cứu khẩn cấp, phía UBND phường Văn Miếu nhiều lần tổ chức hòa giải giữa hai gia đình song không thành. Nhận thấy vấn đề vượt thẩm quyền, ngày 25/10/2018 UBND phường Văn Miếu có thông báo đề nghị ông Huy gửi đơn tới tòa án để được xem xét giải quyết.

“Hiện tại chúng tôi tiếp tục cố gắng tiến hành hòa giải giúp gia đình anh Huy ổn định cuộc sống. UBND phường Văn Miếu gửi báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo từ UBND quận Đống Đa để sớm có phương án xử lý dứt điểm vấn đề”, bà Vân Anh cho hay.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.