Dân công sở tiếp sức tuyến đầu 'chiến thắng COVID'

Dân công sở tiếp sức tuyến đầu 'chiến thắng COVID'
TPO - Giữa tâm dịch COVID-19 đối diện với hiểm nguy, các y bác sĩ không chỉ cần được bảo hộ bằng các trang thiết bị y tế mà cần những tấm lòng đồng cảm sẻ chia, khích lệ. Nhiều món quà ý nghĩa đã được dân công sở gửi tặng đến những người nơi tuyến đầu với lời nhắn "Bạn không cô đơn trong cuộc chiến này. Mạnh nhé! Khỏe nhé! Chiến thắng COVID!"
Dân công sở tiếp sức tuyến đầu 'chiến thắng COVID' ảnh 1 Những ngày diễn ra dịch COVID-19 là những ngày cộng đồng có nhiều hoạt động sẻ chia, tiếp sức với những các y bác sĩ. Dành thời gian trống và những ngày nghỉ lễ, nhân viên FPT đã gửi gắm nhiều tình cảm, lời động viên qua những món quà nhỏ.
Dân công sở tiếp sức tuyến đầu 'chiến thắng COVID' ảnh 2 Họ từ tay gói hàng trăm phần quà là những vật dụng hằng ngày như dầu gội, kem đánh răng, khăn mặt, xà phòng... cùng tấm thiệp xinh có nhiều lời chúc may mắn. Những cánh thiệp bé xíu đính trên những chiếc nơ đủ màu, những gói quà nhỏ xinh, trang trọng thay cho những “cái ôm thật chặt, cái nắm tay thật lâu”, thay cho một lời tri ân của cộng đồng đến đội ngũ y bác sĩ.
Dân công sở tiếp sức tuyến đầu 'chiến thắng COVID' ảnh 3 Chị Lê Thị Thùy Dương, nhân viên tập đoàn cho biết: “Khẩu trang và đồ bảo hộ, tập đoàn đã mua tặng các bác sĩ. Từ phía mình, cán bộ nhân viên chúng tôi chuẩn bị những món quà nhỏ này và hy vọng động viên các bác sĩ vững tin hơn, có thêm sức khỏe phục vụ nhân dân”.
Dân công sở tiếp sức tuyến đầu 'chiến thắng COVID' ảnh 4 Những phần quà của các nhân viên được đóng thùng gắn với lời nhắn nhủ "Bạn không cô đơn trong cuộc chiến này. Mạnh nhé! Khỏe nhé! Chiến thắng COVID!" cùng quà tặng của tập đoàn gồm 16 nghìn bộ đồ bảo hộ, 19 nghìn khẩu trang các loại, hai máy thở và 600 gói chăm sóc sức khỏe (2 triệu đồng/gói) gửi đến các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
Dân công sở tiếp sức tuyến đầu 'chiến thắng COVID' ảnh 5 Tổng giá trị quà trao tặng tại ba bệnh viện này gần 5,5 tỉ đồng, nằm trong gói ủng hộ hơn 20 tỉ đồng của tập đoàn để cùng cả nước chống dịch
Dân công sở tiếp sức tuyến đầu 'chiến thắng COVID' ảnh 6 Mở một hộp quà, y sĩ Lê Thị Dung (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2) cho biết: “Tôi rất xúc động khi đọc những tấm thiệp, những lời chúc. Những món quà này rất thiết thực đối với những nhân viên y tế chúng tôi”.
Dân công sở tiếp sức tuyến đầu 'chiến thắng COVID' ảnh 7 Cùng với những phần quà ý nghĩa gửi đến ba bệnh viện lớn tại Hà Nội và TPHCM, vừa qua, FPT trao tặng 1 tỉ đồng tiền mặt tới Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch. Dự kiến, tập đoàn sẽ tiếp tục dành phần ngân sách còn lại trong gói 20 tỷ để trao tặng các trang thiết bị y tế cũng như những món quà tặng cá nhân đến các y bác sĩ tại các bệnh viện, địa phương khác trên cả nước.
   
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.