Đắk Lắk: Mưa cuốn trôi cầu tạm, cô lập hàng chục hộ dân

Đắk Lắk: Mưa cuốn trôi cầu tạm, cô lập hàng chục hộ dân
TP - Ngày 3/8, ông Phan Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, huyện đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa phương kiểm tra hiện trường cầu tạm qua suối Ea H’leo bị nước cuốn trôi và có phương án khắc phục tạm thời để vận chuyển lương thực thiết yếu cho 32 hộ dân.

Rạng sáng 2/8, cơn mưa lớn kéo dài đã cuốn trôi cầu tạm bắc qua suối Ea H’leo tại thôn 2B, xã Ea H’leo làm 32 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, 65 hộ dân khác có đất canh tác bên kia suối không đi lại được. Cây cầu gỗ dài 36m này do dân địa phương đóng góp tiền của, công sức lao động tự làm năm 2013. 

Hiện UBND huyện đã chỉ đạo xã tạm thời kéo dây cáp qua suối để vận chuyển lương thực cung cấp cho các hộ dân bị cô lập, báo cáo nhanh xin tỉnh hỗ trợ kinh phí làm cầu trong thời gian sớm nhất.

MỚI - NÓNG