Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đoàn công tác Cục Cơ yếu Bộ Nội vụ Cuba

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại tá Otto Dalcourt Cesar
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại tá Otto Dalcourt Cesar
TPO - Đánh giá cao mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn thời gian tới, Cục Cơ yếu Bộ Nội vụ Cuba và Ban Cơ yếu Chính phủ Việt Nam tiếp tục tăng cường nhiều nội dung hợp tác.

Chiều 24/2, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã tiếp Đoàn công tác Cục Cơ yếu Bộ Nội vụ Cuba do Đại tá Otto Dalcourt Cesar (Ốt tô-Đa cót-Xê sa), Cục trưởng làm trưởng đoàn đến chào xã giao nhân có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại tá Otto Dalcourt Cesar đã thông báo  với Đại tướng Ngô Xuân Lịch về kết quả buổi làm việc giữa Cục Cơ yếu Bộ Nội vụ Cu Ba với Ban Cơ yếu Chính phủ Việt Nam, cũng như sự phối hợp hoạt động giữa hai bên trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2014-2016, theo đó, hai bên đã phối hợp thực hiện tốt các nội dung hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước đã ký trong lĩnh vực cơ yếu như công tác trao đổi đoàn, trao đổi chuyên gia, nội dung thực tập sinh, cung cấp thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật. Các nội dung hợp tác đã gắn với nhu cầu thực tiễn, phát huy được thế mạnh của mỗi bên, làm cơ sở định hướng cho giai đoạn hợp tác 2017-2019.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đoàn công tác Cục Cơ yếu Bộ Nội vụ Cuba ảnh 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao biểu tượng BQP tặng Đại tá Otto Dalcourt Cesar

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương, cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân và quân đội hai nước. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn thời gian tới, Cục Cơ yếu Bộ Nội vụ Cuba và Ban Cơ yếu Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục tăng cường các nội dung hợp tác như trao đổi đoàn, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển các sản phẩm khoa học trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).