Đại tá Nguyễn Quang Huy giữ chức phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá

TPO - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định của Bộ trưởng cho Đại tá Nguyễn Quang Huy và phát biểu chúc mừng Đại tá Nguyễn Quang Huy đã được điều động và giữ chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Nguyễn Quang Huy giữ chức phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá ảnh 1 Thừa uỷ quyền, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Quang Huy
Đại tá Nguyễn Quang Huy là cán bộ trưởng thành và có nhiều năm công tác ở nhiều đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thanh Hoá, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa, sau đó được điều động đến công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh Nam Định, nay được điều động công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, tin tưởng rằng Đại tá Nguyễn Quang Huy sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng công an Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đặt ra, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ trao quyết định, Đại tá Nguyễn Quang Huy đã hứa sẽ cùng với tập thể Ban Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".