Đại sứ Nga - Trung cùng gửi thông điệp đến Mỹ

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải (trái) và Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ảnh: AP
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải (trái) và Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ảnh: AP
TP - Đại sứ Trung Quốc và Đại sứ Nga tại Mỹ vừa có bài viết chung để ca ngợi quan hệ đồng minh giữa hai nước trong Thế chiến 2. Giới quan sát cho rằng, đây là một thông điệp gửi đến Washington: chúng tôi có những người bạn khác nếu các ông khăng khăng tách Mỹ khỏi nền kinh tế Trung Quốc. 

Đại sứ Trung Quốc Thôi Thiên Khải và Đại sứ Nga Anatoly Antonov cùng chấp bút bài viết nhân kỷ niệm 75 năm kết thúc chiến tranh, trong đó đề cập Mỹ và nhấn mạnh quan hệ bền chặt giữa Mátxcơva và Bắc Kinh. Sau bài viết, ông Thôi đăng một video nhấn mạnh thông điệp.

“Tình hữu nghị phát triển giữa nhân dân Nga và Trung Quốc trong Thế chiến 2 cho thấy một động lực vô tận cho quan hệ Nga - Trung và sẽ tồn tại qua thời gian”, hai đại sứ viết trong bài có tiêu đề “Tôn vinh lịch sử vì tương lai tốt đẹp hơn”.

“Những bài học từ lịch sử” bao gồm cả những chỉ trích không khó nhận ra nhằm vào chính quyền Trump. Bắc Kinh và Mátxcơva chỉ trích phong cách lãnh đạo “cùn”, giọng điệu hung hăng, chủ nghĩa đơn phương và không dựa vào tiền lệ.

“Luật rừng khiến kẻ yếu phụ thuộc vào lòng thương của kẻ mạnh; đó không phải cách các quốc gia thực hiện các mối quan hệ của họ...Chúng ta nên từ bỏ tư tưởng thắng thua”, hai đại sứ viết. Trong thông điệp đăng trên Twitter sau đó, ông Thôi kêu gọi Washington và Bắc Kinh “khôi phục tinh thần hợp tác từ Thế chiến 2” và “cùng chung tay đối phó với những kẻ thù chung trong kỷ nguyên mới”. Bài viết, ban đầu được đăng trên website quân sự Defence One trước khi được đưa lên trang web của đại sứ quán Trung Quốc.

 “Bài viết nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Nga -Trung và gửi thông điệp thiện chí nửa vời tới Mỹ, trong đó chỉ trích Washington theo đuổi chủ nghĩa đơn phương và bá quyền”, ông Michael Hirson, một nhà phân tích hàng đầu về Trung Quốc tại hãng tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, nói với báo SCMP.

Tình hữu nghị Nga - Trung được nhấn mạnh vào thời điểm quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh rơi xuống mức thấp kỷ lục, khi Trung Quốc vấp phải nhiều chỉ trích trong vấn đề Hong Kong và Tân Cương.

“Điều không được nêu trong bài viết cũng quan trọng như những gì được viết ra. Thông điệp ở đây là hai nước đang đẩy mạnh hợp tác và thật xấu hổ khi Mỹ quên tinh thần hậu thế chiến 2. Và Trung Quốc ngụ ý nói rằng dù một số người ở Mỹ đang ủng hộ việc tách khỏi Trung Quốc, chúng tôi vẫn có những người bạn quan trọng trên khắp thế giới”, ông Jeff Moon, nhà phân tích tại hãng tư vấn Moon Strategies, đánh giá.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày chiến thắng Nhật Bản trong Thế chiến 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua nêu ra những lĩnh vực mà Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận sự can thiệp của nước ngoài. Ông Tập đặc biệt nhấn mạnh những mối đe dọa đang nhằm vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong bối cảnh giới chức Mỹ gần đây khi chỉ trích Bắc Kinh luôn gọi tên Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay vì Trung Quốc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.