Đại sứ Mỹ: Tổng thống Obama sắp thăm Việt Nam

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Mỹ Ted Osius. Ảnh H.Long
Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Mỹ Ted Osius. Ảnh H.Long
Trong cuộc gặp với Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân sáng nay, 5/8, Đại sứ Mỹ Ted Osius cho biết, sau chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ bắt đầu từ ngày mai thì Tổng thống Obama sẽ thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đại sứ Mỹ Ted Osius của Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân sáng nay, hai bên đã đề cập đến vấn đề hợp tác an ninh, trong đó có Biển Đông.

Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của Mỹ trong việc giữ gìn hòa bình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông đề cập hợp tác an ninh giữa hai nước, trong đó có việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ.

Về hợp tác thương mại, Chủ tịch MTTQ đánh giá Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. 

“Hơn 20% xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Đây là thành quả 20 năm trước chúng tôi không dám nghĩ đến. Tôi mong muốn Mỹ sẽ là nước đầu tư vào Việt Nam nằm trong tốp 5 chứ không phải 10”, ông Nhân phát biểu.

Thông tin về kết quả đàm phán TPP, Đại sứ Mỹ cho biết, hai nước đã hoàn tất cơ bản những việc quan trọng, chỉ còn lại một phần rất nhỏ.

“Tôi hy vọng đàm phán xong, Mỹ sẽ là nhà đầu tư số 1 chứ không phải số 10 của Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư Mỹ đã đến gặp tôi và bày tỏ hy vọng được đầu tư tại Việt Nam”, ông Ted Osius nói.

Về triển vọng quan hệ, Đại sứ Mỹ cho rằng cách đây 20 năm không ai có thể tưởng tượng quan hệ 2 nước phát triển như hiện nay. Nhiều chuyến thăm trao đổi quan trọng giữa hai bên đã diễn ra, trong đó đáng chú ý là chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây. 

Đại sứ Mỹ cho biết, trong ngày mai Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu thăm Việt Nam. Tiếp đó sẽ là chuyến thăm của Tổng thống Obama.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.