Đại hội Đoàn Quân chủng Hải quân lần thứ VII

Đại hội Đoàn Quân chủng Hải quân lần thứ VII
TPO – Ngày 13-9, Đại hội Đoàn TNCS HCM Quân chủng Hải quân lần thứ VII diễn ra tại Hải Phòng.

>Tuổi trẻ Hải quân vững vàng nơi đầu sóng

Chủ đề của đại hội là “Phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc”.

Đại hội bầu 17 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quân lần thứ VIII, thảo luận góp ý cho văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc, tổng hợp ý kiển góp ý sửa đổi bổ sung điều lệ Đoàn.

Tới dự Đại hội có Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nghiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An; Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân; Đại tá Đặng Minh Hải – Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Thiếu tướng Bùi Sĩ Trinh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân, các vị khách mời cùng 195 đại biểu đại diện cho gần 17.000 đoàn viên Quân chủng Hải quân.

Trên cơ sở đánh giá kết quả của phong trào thanh niên và hoạt động Đoàn Quân chủng Hải quân (QCHQ) nhiệm kỳ 2007-2012, Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-1017.

Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn TNCS HCM QCHQ phát động phong trào “Thanh niên Hải quân phát huy truyền thống, xung kích sáng tạo, xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc”; với 5 nội dung: Yêu biển, đảo, nhà giàn, tàu thuyền, trang bị vũ khí, phương tiện và gắn bó với đơn vị; Làm chủ bản thân; thực hiện tốt 3 dứt điểm; Làm chủ trang bị, vũ khí trang bị kỹ thuật; nhất là phương tiện trang bị vũ khí mới; Xây dựng nền nếp tác phong chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định, nhất là quy định về đảm bảo an toàn; Huấn luyện giỏi, cảnh giác cao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An phát biểu tại Đại hội
Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An cho biết: “Là người hai lần đến quần đảo Trường Sa, một lần theo hành trình đường Hồ Chí Minh trên biển, được ăn, ở, sinh hoạt, tìm hiểu cuộc sống và huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của các chiến sĩ, tôi hiểu sâu sắc về những vất vả, gian lao, hi sinh to lớn của các chiến sĩ Hải quân.

Tôi tự nghĩ, gian lao, vất vả, hi sinh, thì chiến sĩ Hải quân là hy sinh nhiều nhất kể cả thời bình lẫn thời chiến. Chính vì vậy, mà tình cảm của nhân dân, thanh niên đối với Hải quân cũng rất lớn.

Khi những chương trình, những cuộc vận động hướng về biển đảo được phát động, lập tức được sự hưởng ứng tích cực. Đoàn TN sẽ luôn sát cánh, kề vai cùng với lực lượng thanh niên quân đội nói chung, tuổi trẻ Quân chủng Hải quân nói riêng để động viên, cổ vũ các đồng chí vượt qua những khó khăn, gian khổ, hy sinh sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vẹn toàn biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân đánh giá: “Hơn nửa thế kỷ xây dựng chiến đấu chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ, các lớp ĐVTN quân chủng Hải quân liên tục được tôi luyện, vượt qua nhiều khó khăn, gian lao, thử thách, hi sinh anh dũng, làm nên những chiến thắng vẻ vang với niềm tin yêu của toàn Đàng, toàn quân, toàn dân. Đó chính là môi trường, tiền đề tạo thuận lợi để các thế hệ đoàn viên thanh niên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.