Có 414 kết quả :

Dấu ấn trong công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng

Dấu ấn trong công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng

TP - “Cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đó không chỉ là tiêu chí cực kỳ quan trọng, mà còn phải coi là yêu cầu lớn trong lựa chọn cán bộ”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao đổi với phóng viên Tiền Phong về kết quả nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ

TPO - Ngày 4/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020- 2025 và kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng...
Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 khai mạc sáng 16/10 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua.

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình: 'Đả hổ diệt ruồi săn cáo' chưa từng có trong lịch sử

TPO - “Chúng ta đã tiến hành một cuộc chiến chống tham nhũng trên quy mô chưa từng có trong lịch sử... Chúng ta đã sử dụng tổng hợp các biện pháp để 'đả hổ, diệt ruồi và săn cáo', trừng phạt các quan chức tham nhũng”, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu sáng nay tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc chuẩn bị đón sự kiện quan trọng

TPO - Ngày 16/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ khai mạc một đại hội mang tính lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi ông dự kiến sẽ được bầu lãnh đạo nhiệm kỳ 3 và vị thế được nâng lên mức cao nhất kể từ thời Chủ tịch Mao Trạch Đông.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ lên đường làm việc tại Châu Âu

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại châu Âu

TPO - Ngoài tăng cường ngoại giao nghị viện, chuyến công tác còn thể hiện sự nỗ lực của Việt Nam cùng các nước và cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, duy trì chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu, tìm giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV Ảnh: Như Ý

Thực tiễn là bài sát hạch giá trị nhất đối với cán bộ cấp cao

TP - “Vừa qua, chúng ta đã kiện toàn Ban Chấp hành Trung ương, sau đó đến các chức danh chủ chốt của Nhà nước, điều này rất quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, bài sát hạch cuối cùng vẫn phải nằm ở thực tiễn công tác..." - PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi với Tiền Phong.
Vietjet dự kiến phát triển đội bay lên 200 chiếc vào năm 2025

Hiến kế đường đến thịnh vượng 2045

TP - Ngày càng nhiều tập đoàn tỷ đô ra đời, chiếm lĩnh nhiều lĩnh vực quan trọng. Trong buổi gặp mặt Thủ tướng với chủ đề “Đối thoại 2045” tháng 3/2020, nhiều tỷ phú Việt (do Forbes bình chọn), doanh nhân của những tập đoàn tư nhân lớn đã hiến kế, chung khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Cử tri mong muốn nhân sự được bầu có đức, có tài, quyết liệt trong hành động

TPO - “Cử tri mong muốn những đại biểu được bầu là những người tiêu biểu, có đức, có tài, quyết liệt trong hành động, vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc và sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước”, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho hay.
GS Trần Ngọc Đường

Kiểm soát quyền lực phải bằng hiến pháp, pháp luật

TP - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được thông qua, trong đó nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật. Báo Tiền Phong trò chuyện với GS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội quanh vấn đề này. 
Hội nghị lần thứ Nhất, khóa XIII

Giai đoạn mới, tâm thế mới

TP - Từ thành công Ðại hội XIII của Ðảng, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư khẳng định, đất nước bước vào giai đoạn mới với tâm thế, khí thế mới. Việt Nam không có lý do gì không thể lập nên những kỳ tích kiểu “thần kỳ Nhật Bản”, “kỳ tích sông Hàn”.
'Ngày thanh niên cùng hành động' thực hiện 1.500 công trình, phần việc

'Ngày thanh niên cùng hành động' thực hiện 1.500 công trình, phần việc

TPO - Ngày 3/2, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ phát động "Ngày thanh niên cùng hành động" chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, tuổi trẻ cả nước đồng loạt hưởng ứng, hướng tới hoàn thiện 1.500 công trình, phần việc.
Hành động cho khát vọng

Hành động cho khát vọng

TP - Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình phát triển của đất nước và dân tộc. Tại Đại hội này, chúng ta không chỉ xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển cho 5 - 10 năm tới mà có cả tầm nhìn cho vài chục năm, tới năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước.