Đại học Sài Gòn, đại học Hoa Sen, đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn

Đại học Sài Gòn, đại học Hoa Sen, đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn
TPO - Sáng 6/8, trường đại học Sài Gòn và đại học Hoa Sen công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.  

Theo đó, trường đại học Sài Gòn có 2 nhóm ngành. Với nhóm ngành đào tạo giáo viên, điểm chuẩn dao động từ 18- 22 điểm. Các ngành còn lại, dao động từ 15 đến 20,78 điểm.

Điểm môn chính đã nhân hệ số 2 và quy về thang điểm 30; đã cộng điểm ưu tiên.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau: 

Đại học Sài Gòn, đại học Hoa Sen, đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn ảnh 1
Đại học Sài Gòn, đại học Hoa Sen, đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn ảnh 2
Đại học Sài Gòn, đại học Hoa Sen, đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn ảnh 3

Trong khi đó, đại học Hoa Sen có điểm chuẩn dao động từ 14- 20 điểm. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Đại học Sài Gòn, đại học Hoa Sen, đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn ảnh 4
 

Trường đại học Văn Hiến có mức điểm dao động từ 14- 17 điểm. Theo đó, ngành Văn hoá học là ngành có điểm trúng tuyển cao nhất với 17 điểm. Tiếp theo, ngành Việt Nam học có điểm trúng tuyển 16.75 điểm; ngành Ngôn ngữ Pháp có điểm trúng tuyển 16.55 điểm; ngành Quản trị khách sạn có điểm trúng tuyển 16 điểm. Các ngành còn lại trường lấy điểm chuẩn ở mức 14 điểm gồm: Quản trị kinh doanh; Xã hội học; Văn học; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nhật; Đông phương học; …

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:
Đại học Sài Gòn, đại học Hoa Sen, đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn ảnh 5  
Đại học Sài Gòn, đại học Hoa Sen, đại học Văn Hiến công bố điểm chuẩn ảnh 6
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.