Đại bác rền vang trước lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2/9

TPO - Sáng nay 1/9, các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng (Binh chủng Pháo binh) đã bắn tập nhiều loạt với 25 khẩu pháo 105mm, chuẩn bị khí thế trước ngày Quốc khánh 2/9 tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.
Đại bác rền vang trước lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 1

Sáng nay 1/9, tại khu vực hoàng thành thăng long (Hà Nội), lực lượng pháo binh Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng- Binh chủng Pháo binh đã bắn tập lần cuối cùng để chuẩn bị cho việc bắn chính thức 21 loạt đại bác khi bắt đầu Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào sáng mai (2/9) tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đại bác rền vang trước lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 2

Được biết, 25 khẩu pháo trên là loại pháo M2A1 105mm, hay còn gọi là lựu pháo. Pháo có cỡ nòng 105mm, sử dụng đạn cỡ 105mm do Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) chế tạo. Đây là loại đạn chuyên sử dụng cho pháo lễ, được cải tiến từ đạn pháo loại 105mm từng giúp Campuchia phục vụ lễ tang cựu Quốc vương.

Đại bác rền vang trước lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 3

Đảm nhận việc bắn pháo là Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng (Binh chủng Pháo binh). Mỗi khẩu pháo có ba chiến sĩ điều khiển, gồm một người nạp đạn, một người lên đạn và một người giật cò.

Đại bác rền vang trước lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 4

Khó nhất của việc bắn pháo lễ là lúc siết cò. Các chiến sĩ đảm nhiệm việc này phải tập trung theo dõi hiệu lệnh của chỉ huy, siết cò chính xác để 5 khẩu pháo nổ cùng thời điểm, tạo tiếng nổ rền vang, khí thế hào hùng.

Đại bác rền vang trước lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 5

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành và hoàn tất, sẵn sàng cho đại lễ kỷ niệm. Trong đó có việc bắn 21 loạt đại bác ở khu vực Hoàng thành Thăng Long, gần Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Đại bác rền vang trước lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 6

Pháo phục vụ lễ mừng Quốc khánh trong Hoàng thành Thăng Long gồm 25 khẩu, được chia thành 5 cụm, được xếp ngay sau cổng Đoan Môn của Hoàng thành Thăng Long.

Đại bác rền vang trước lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 7

Những khẩu pháo này thuộc loại M2A1 105 mm, một trong bốn loại hỏa pháo cơ bản của pháo binh dùng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Đại bác rền vang trước lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 8

Đạn bắn đại bác loại 105 mm phục vụ việc bắn đại bác trong dịp lễ do nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng) là đơn vị đảm nhận sản xuất. Được biết đây không phải loại đạn thật, chỉ nổ tại nòng pháo, giảm khói, thao tác thuận lợi và tiếng nổ đanh giòn, đảm bảo an toàn

Đại bác rền vang trước lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 9

Nghi lễ bắn pháo mừng 70 năm Quốc khánh. Nhiệm vụ này do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh Tất Thắng (Binh chủng Pháo binh) đảm nhiệm. Mỗi khẩu pháo có 3 chiến sĩ điều khiển, gồm 1 người nạp đạn, 1 người lên đạn và một người giật cò.

Đại bác rền vang trước lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2/9 ảnh 10

Dự kiến vào khoảng 7h10 sáng mai (2/9), khi Quốc ca được vang lên, sẽ có 21 loạt súng đại bác được bắn. Mỗi loạt bắn là một cụm khai hỏa 5 khẩu cùng lúc. Tổng cộng có 105 lượt pháo bắn.

MỚI - NÓNG