13 tuổi, Thảo Nhi bén duyên với tranh khảm khi nhiều bạn bè vẫn phải chờ cha mẹ đưa đón đi học. 5 năm sau, Nhi mở 2 cửa hàng tranh khảm với 10 nhân viên, thu nhập có khi 250 triệu đồng/tháng.
TP - Những hòn đá thô sơ có hình thù kỳ lạ, vô ngôn nhưng lại có sức mê hoặc lòng người. Họ gọi những viên đá ấy là báu vật trời cho, có nhiều tiền chưa hẳn được sở hữu nếu thiếu chữ duyên.
TPO - Tại các quận trung tâm Hà Nội vừa đầu tư hàng trăm tỷ đồng lát đá vỉa hè. Tuy nhiên nhiều đoạn đã nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng do cho trông giữ xe trên vỉa hè...
TP - Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, một số hồ sơ thiết kế chưa quy định được rõ cường độ vật liệu đá lát hè, mạch lát; một số tuyến chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4732:2016 về đá ốp, đá tự nhiên… Trách nhiệm thiếu sót này thuộc về ban quản lý dự án các quận, huyện.
TP - Vỉa hè nhiều tuyến phố mới được lát đá tự nhiên độ bền 70 năm nhưng đã bị nứt vỡ, nhiều đoạn hư hỏng. Theo các chuyên gia xây dựng, nguyên nhân không chỉ do thi công, mà còn do chất lượng đá.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các quận hiện đang sử dụng đá mable (đá hoa) Thanh Hóa cần nghiên cứu tăng chiều dày viên đá so với thiết kế mẫu, đồng thời tuân thủ nghiêm 3 bước kỹ thuật lát đá.
Gần một tháng nay, vỉa hè ba tuyến phố của quận Cầu Giấy và một tuyến phố của quận Tây Hồ đang được xới lên để lát lại bằng nhưng viên gạch giả đá, có tổng mức đầu tư rẻ hơn nhiều so với đá thật.
TPO - Sau khi nhận được phản ánh của báo Tiền Phong liên quan đến vấn đề phá cách, cải tạo vỉa hè chung trên một số tuyến đường, quận Hai Bà Trưng cam kết sẽ rà soát tổng thể và có biện pháp khắc phục...
TPO - Liên quan đến việc thẩm định khung giá đá lát vỉa hè đang được các quận nội thành triển khai, trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 8/12, một nguồn tin cho biết, Sở Xây dựng là đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án lát đá vỉa hè do các quận, huyện trình lên.
TPO - Nằm trong phong trào thay 'áo mới' vỉa hè bằng đá tự nhiên, tuyến phố Bà Triệu khu trung tâm của Thủ đô đang được lát đá tự nhiên tiêu tốn tiền tỷ. Tuy nhiên, lớp 'áo mới' này lại lồi lõm, 'uốn lượn mềm mại', liên tục hạ hè cao thấp ở những cửa hàng, nhà hàng kinh doanh mặt phố.
TPO - Về việc triển khai lát đá tự nhiên thay thế cho chất liệu gạch vỉa hè tại các tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thời gian qua, theo đại diện UBND quận cho biết, việc lát đá chỉ được triển khai ở những tuyến phố đã hoàn thành việc hạ ngầm điện, cáp viễn thông nhằm đảm bảo độ bền và mỹ quan đô thị.
TPO - Theo chỉ đạo từ nay trở đi, tại các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội, vật liệu lát vỉa hè, bó vỉa sẽ chỉ dùng vật liệu tự nhiên, có kết cấu bền vững, có tuổi thọ sử dụng 50-70 năm.