Cần Thơ:

Đã tìm được ba người Hàn Quốc đến từ tâm dịch Daegu

TPO - Chủ tịch UBND quận Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết đã tìm được ba công dân Hàn Quốc đến từ tâm dịch Daegu. Hiện họ đang được cách ly tại một khách sạn mà họ lưu trú trên địa bàn quận.

Chiều 25/2, trao đổi với phóng viên, ông Lê Việt Sĩ – Chủ tịch UBND quận Ô Môn cho biết, địa phương có 441 người nước ngoài đang tạm trú. Trong đó có 79 người Hàn Quốc, đa phần về trước Tết Nguyên đán 2020 và 3 công dân đến từ TP Daegu là nơi có dịch.

“Hiện 3 công dân Hàn Quốc đã được cách ly tại khách sạn mà họ đang lưu trú gần trường quân sự và ngành y tế đang giám sát sức khoẻ của 3 người này. Chúng tôi đang chờ ý kiến từ Quân khu 9 để đưa họ vào khu cách ly ở trường quân sự đã được chuẩn bị trước đó” – ông Sĩ thông tin.

Đã tìm được ba người Hàn Quốc đến từ tâm dịch Daegu ảnh 1 Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona (Covid-19) gây ra của TP Cần Thơ đã họp trực tuyến với quận, huyện và sở, ban, ngành vào chiều nay.

Trước đó, tại cuộc họp cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona (Covid-19) gây ra đã họp trực tuyến với quận, huyện và sở, ban, ngành. Theo báo cáo của quận Ô Môn, vào ngày 24/02, 3 công dân Hàn Quốc nói trên đã đến địa phương và di chuyển suốt nên lãnh đạo địa phương đã báo cáo cho Trung tâm kiểm soát dịch bệnh để nắm thông tin.

Còn tại huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), địa phương này cũng báo cáo có 1 công dân Việt Nam vừa về từ trung tâm dịch ở Hàn Quốc. Thời điểm cô gái này về thì có người nhà đón ở sân bay và một số họ hàng tới ăn cơm.

Sáng nay, địa phương đã vận động cô gái đến khu vực tập trung cách ly của thành phố.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.