Đà Nẵng không còn phường vùng cam từ chiều nay

0:00 / 0:00
0:00
Đà Nẵng không còn phường vùng cam từ chiều nay
TPO - Ngày 28/11, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã có quyết định về việc chuyển cấp độ dịch đối với phường Nại Hiên Đông.

Theo đó, từ 13h30’ cùng ngày, chuyển cấp độ dịch của toàn bộ phường Nại Hiên Đông từ cấp độ 3 (vùng cam) sang cấp độ 2 (vùng vàng).

Quận Sơn Trà yêu cầu Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông triển khai biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo quy định tại Quyết định số 3779 ngày 25/11/2021 của UBND TP.Đà Nẵng về quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn.

Đà Nẵng không còn phường vùng cam từ chiều nay ảnh 1

Nại Hiên Đông là phường tập trung nhiều khu chung cư, gần cảng cá lớn nhất miền Trung. Ảnh: Nguyễn Thành.

Như vậy, Đà Nẵng hiện không có phường áp dụng cấp độ 3. Toàn thành phố áp dụng cấp độ 2 về phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố thống nhất nâng cấp độ phòng, chống dịch tại 2 phường Nại Hiên Đông và An Hải Bắc từ cấp độ 2 lên cấp độ 3, từ 6h ngày 14/11. Ngày 23/11, phường An Hải Bắc được “đổi màu” từ vùng cam sang vùng vàng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.