Đá lát vỉa hè phục vụ APEC: Tay không cũng lật lên cả mảng

TPO - Để phục vụ sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC (tháng 11/2017), Đà Nẵng đã tiến hành cải tạo, lát đá vỉa hè một số tuyến đường. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn, nhiều tuyến đường đã hư hỏng, dùng tay không có thể bóc được gạch, phía dưới lòi ra cát.  

Theo khảo sát của phóng viên, tại một số tuyến đường như Lê Đại Hành, Xuân Thủy, Cách mạng Tháng Tám, Nguyễn Hữu Thọ… vừa được chỉnh trang trên địa bàn nhiều vị trí đã xuống cấp nghiêm trọng, gạch, đá  vụn vỡ, bong tróc gây mất mỹ quan đô thị.

Đá lát vỉa hè phục vụ APEC: Tay không cũng lật lên cả mảng ảnh 1

Nhiều tuyến đường được chỉnh trang, lát gạch mới phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng đã hư hỏng, bong, vỡ vụn. Ảnh Nguyễn Thành

Trước tình trạng này, vừa qua, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và các đơn vị có liên quan tổng kiểm tra, rà soát chất lượng thi công các hạng mục của công trình “Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017”.

Gạch lát vỉa hè hư hỏng, bong tróc. Clip: Nguyễn Thành 

Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khấn trương sửa chữa, khắc phục dứt điểm các tồn tại, hư hỏng (kể cả các hạng mục đã được nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng), yêu cầu hoàn thành trong tháng 1-2018 và báo cáo kết quả về UBND thành phố.

Trước đó, ngày 18/11/2017, UBND thành phố cũng đã có Công văn 9381/UBND-QLĐTư yêu cầu BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên rà soát các tồn tại liên quan đến việc thi công vỉa hè, thoát nước... thuộc dự án Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; đồng thời khẩn trương xử lý, khắc phục để tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng và thanh quyết toán công trình.

Gạch lát vỉa hè hư hỏng, bong tróc Gạch mới lát vỉa hè đường 2/9 bể nát sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng. Ảnh Nguyễn Thành
Gạch lát vỉa hè hư hỏng, bong tróc

Một viên gạch dùng tay có thể bóc lên được, phía dưới chủ yếu là cát. Ảnh Nguyễn Thành

Gạch lát vỉa hè hư hỏng, bong tróc

Một ít xi măng dưới một viên gạch không đủ kết dính, trong khi nền toàn cát. Ảnh: Nguyễn Thành

Gạch lát vỉa hè hư hỏng, bong tróc

Đá lát vỉa hè trên đường 2/9 ở một vị trí bong tróc có thể dùng tay bóc được. Ảnh: Nguyễn Thành

Gạch lát vỉa hè hư hỏng, bong tróc

 Hình ảnh gạch vỡ nát dễ bắt gặp trên nhiều tuyến phố vừa được cải tạo, chỉnh trang. Ảnh Nguyễn Thành

 
Gạch lát vỉa hè hư hỏng, bong tróc

Một mảng lớn gạch lát vỉa hè đã bong tróc. Ảnh: Nguyễn Thành

Gạch lát vỉa hè hư hỏng, bong tróc

Các vỉa hè hư hỏng, xuống cấp nhanh chóng khiến người dân nghi ngại về chất lượng công trình. Ảnh: Nguyễn Thành

 
Gạch lát vỉa hè hư hỏng, bong tróc

Một vị trí  gạch bóc tróc, vỡ trên đường Lê Duẩn gấy mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Nguyễn Thành

Gạch lát vỉa hè hư hỏng, bong tróc

Một vị trí gạch hư hỏng vừa được thay thế. Ảnh Nguyễn Thành

Tại buổi họp báo năm 2017 (11/1) vừa qua, nhiều ý kiến đã phản ánh về tình trạng hư hỏng, xuống cấp gạch đá lát vỉa hè, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: Chất lượng công trình cần phải xem lại, không nên đổ thừa cho người dân. Các đơn vị thi công, giám sát phải chịu trách nhiệm trước việc hư hỏng xuống cấp do thi công không đảm bảo. 

MỚI - NÓNG