Cựu tổng thống Ai cập lại hầu tòa trên giường bệnh

Cựu tổng thống Ai cập lại hầu tòa trên giường bệnh
TPO - Tòa án Ai Cập, ngày 7 - 9, tiếp tục mở phiên tòa xét xử cựu tổng thống Hosni Mubarak trong tình trạng nẳm trên giường bệnh. Đây là đợt xét xử thứ tư kể từ khi phiên tòa mở ngày 3-8.

> Máy bay quân sự hộ tống cựu tổng thống Ai Cập đến tòa

Sau ba lần ra hầu tòa (ngày 3-8, ngày 15-8, ngày 5-9) cùng hai con trai, bộ trưởng nội vụ Habib al-Adli và sáu quan chức khác, tòa vẫn chưa tuyên án. Bốn nhân chứng cũng có mặt tại tòa.

Tòa án Ai Cập cho biết, có thể sẽ mất vài tháng để mở cuộc điều tra triệt để về vụ việc. Ngày 11-9 tới, ông Mubarrak sẽ tiếp tục hầu tòa. Ngoài bốn nhân chứng có mặt từ ngày 5-9, phiên tòa ngày 11-9 sẽ có thêm hai nhân chứng của cuộc biểu tình xảy ra hồi tháng hai năm nay.

Bên ngoài tòa án, các cuộc biểu tình lên tiếng về tội ác của ông Mubarrak bằng các biểu ngữ “trả thù, trả thù” và kêu gọi các nhân chứng tiếp tuc đưa ra bằng chứng kết tội ông Mubarrak.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.