Cựu sinh viên điển trai, giỏi giang của Đại học Đại Nam

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Đức Duy vừa tốt nghiệp trường Đại học Đại Nam với chuỗi thành tích đáng nể. Bên cạnh đó, anh còn là một thí sinh “nặng ký” của “Viet Nam Next Top Model” năm nay khi lọt vào top 5 nhà chung.

Nguyễn Đức Duy (22 tuổi) vừa tốt nghiệp thủ khoa Khoa Dược học – Trường Đại học Đại Nam. Khi còn là sinh viên năm hai, Duy đã tham gia cuộc thi “Nghiên cứu thuốc và thực phẩm chức năng” và đạt Giải Nhì chung cuộc. Chia sẻ về trải nghiệm quý báu này, anh chàng nói:“Cuộc thi đã mang lại cho mình rất nhiều kiến thức, đây cũng là động lực khiến cho mình không ngừng nghiên cứu và tìm tòi các chuyên đề liên quan để thực hiện khóa luận tốt nghiệp”.

Cựu sinh viên điển trai, giỏi giang của Đại học Đại Nam ảnh 1

Đức Duy tại lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Khi bước sang năm cuối, nhiều bạn sinh viên lựa chọn việc ôn thi tốt nghiệp cho “nhanh gọn” và nhàn thì Đức Duy lại lựa chọn việc làm khóa luận để thỏa mãn sở thích nghiên cứu cũng như mục tiêu chinh phục tấm bằng giỏi của trường. Chính vì những cố gắng, nỗ lực ấy, chàng trai sinh năm 1999 đã trở thành thủ khoa đầu ra hệ Đại học – Dược năm 2020.

Sau khi tốt nghiệp, cựu sinh viên Đại học Đại Nam đã quyết định Nam tiến, vào thành phố Hồ Chí Minh ứng tuyển vào một công ty Dược nước ngoài mà anh hằng mơ ước từ lâu và đã được nhận ngay sau đó. Đức Duy chia sẻ: “Giờ thì mình chính thức thành dược sĩ rồi, nhưng mình nghĩ bằng tuổi mình có rất nhiều bạn bè đã đạt thành tựu lớn hơn nên mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, tự nhủ mình không bao giờ được 'ngủ quên trên chiến thắng'".

Cựu sinh viên điển trai, giỏi giang của Đại học Đại Nam ảnh 2

Đức Duy có đam mê với nghệ thuật.

Không chỉ học giỏi, Duy còn có niềm đam mê với nghệ thuật từ khi còn nhỏ, chính vì thế thời gian rảnh ngoài việc học, anh chàng đi đóng phim sitcom, chụp lookbook, quay quảng cáo cho một số thương hiệu. Đặc biệt, chàng trai sinh năm 1999 có sở thích quay vlog chia sẻ lại những kiến thức chuyên môn cho các bạn cùng chuyên ngành.

Thời gian gần đây, Đức Duy đã tham gia cuộc thi “VietNam Next Top Model Online” và lọt Top 5, có cơ hội vào thẳng nhà chung. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chương trình này vẫn đang tạm dừng ghi hình và phát sóng. Tuy không sở hữu chiều cao "khủng” như các thí sinh khác nhưng với gu thời trang độc đáo cùng những thông điệp trẻ trung, sáng tạo đã giúp anh chàng phù hợp với tiêu chí “Unique” của cuộc thi.

Đối với Duy bài học lớn nhất mà anh tích lũy được từ cuộc thi này đó là “đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, cơ hội luôn sẵn sàng mở ra nếu chúng ta quyết liệt và cố gắng, nếu ngay từ đầu do dự và tự ti thì hành trình này sẽ không bao giờ bắt đầu để mình tìm được vị trí xứng đáng của chính bản thân mình”.

Cựu sinh viên điển trai, giỏi giang của Đại học Đại Nam ảnh 3

Anh chàng góp mặt trên các gameshow truyền hình.

Đức Duy cũng là một tấm gương sáng đối với các bạn trẻ hiện nay khi đã start up thành công hai thương hiệu online và có kế hoạch mở cửa hàng sau khi hết dịch. Tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng anh vẫn có thể duy trì thu nhập ổn định, thậm chí có những tháng đạt doanh thu vài trăm triệu. Hiện tại Đức Duy đang tạo một highlight trên mạng xã hội với tên gọi là Gen-Z khởi nghiệp để tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm từ ngày đầu start up của bản thân đến tất cả các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong dịch bệnh, ít nhất mọi người sẽ cảm thấy tích cực hơn và sẵn sàng thực chiến, tăng thu nhập sau giai đoạn này.

Cựu sinh viên điển trai, giỏi giang của Đại học Đại Nam ảnh 4
Cựu sinh viên điển trai, giỏi giang của Đại học Đại Nam ảnh 5
Cựu sinh viên đa tài Nguyễn Đức Duy.

Làm nhiều công việc cùng một lúc không tránh khỏi bị stress và quá tải, nhưng Đức Duy luôn tự động viên mình bằng câu nói “người khác làm được, mình cũng làm được”. Ngoài ra, cựu sinh viên còn muốn chia sẻ với các bạn sinh viên rằng: “Hãy luôn tự tìm ra mục đích của mục đích, hãy cố gắng từng bước xây dựng từng viên gạch để phát triển bản thân thành con người mình muốn hướng đến ngay từ hôm nay, nỗ lực để làm theo kế hoạch đã vạch A-Z thay vì cố gắng mà không có mục tiêu cụ thể”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.