Cựu sao Barca bị nghi dính líu tới băng ma túy khét tiếng

Marquez từng có 7 năm cống hiến cho Barca
Marquez từng có 7 năm cống hiến cho Barca
TPO - Cựu trung vệ Rafael Marquez của Barcelona vừa bị cáo buộc là một trong 21 người đứng đầu của tổ chức buôn lậu ma túy khét tiếng Mexico. 

Đây là thông tin được Bộ Tài chính Hoa Kỳ xác nhận vào hôm qua. Theo đó, Rafael Marquez cùng ca sĩ nổi tiếng Julion Alvarez và hơn 20 công dân Mexico bị cáo buộc có quan hệ tài chính với Raul Flores Hernandez - một kẻ buôn bán hàng trắng bị nghi ngờ có dính lứu tới hai băng nhóm buôn bán ma túy khét tiếng là Sinaloa và Jalisco New Generation.

Hiện tại, Rafael Marquez cùng hơn 20 đồng hương của anh đã bị đóng băng tất cả các tài khoản ngân hàng do anh hoặc người thân đứng tên. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về hình phạt mà Marquez sẽ phải gánh chịu.

Marquez lúc này vẫn đang khoác áo CLB Atlas (Mexico) và có thể sẽ giải nghệ sau vòng chung kết 2018. Tính đến nay, anh đã có 140 lần ra sân và tham dự 4 VCK World Cup. Trung vệ 38 tuổi từng có 7 năm cống hiến cho Barca (2003-2010), ra sân 240 trận (23 bàn), giành 2 Champions League, 4 La Liga, 1 Cúp Nhà vua và 3 Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết họ đã xử phạt 43 công ty liên quan đến cổ phần của “những người đứng đầu” tổ chức buôn bán ma túy Flores Hernandez ở tất cả các lĩnh vực như thể thao, khách sạn và du lịch và sức khoẻ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.