Cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn ngoài Hoàng Sa

10 giờ trưa 16/7, tàu cá QB 92729 được lai dắt cập bờ Đà Nẵng an toàn. Ảnh:Nguyễn Huy
10 giờ trưa 16/7, tàu cá QB 92729 được lai dắt cập bờ Đà Nẵng an toàn. Ảnh:Nguyễn Huy
TPO - 10 giờ trưa 16/7, tàu SAR 274 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) lai dắt thành công tàu cá QB 92729 cùng 7 ngư dân cập cầu cảng Đà Nẵng an toàn

Cán bộ Danang MRCC, Đồn Biên phòng 252 (Sơn Trà, Đà Nẵng)... trực tiếp xuống tàu thăm hỏi, động viên ngư dân, biểu dương tinh thần cứu hộ tàu SAR 274.

Trước đó, lúc 15 giờ 23 chiều 15/7, tàu cá QB 92729 TS của ông Hồ Đăng Di (trú tại Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đang trên đường chạy vào bờ phòng tránh bão Rammasun, đến vị trí có tọa độ 16 độ 51’N – 109 độ 20E, cách Đà Nẵng khoảng 78 hải lý về phía Đông Bắc, thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) bất ngờ gặp nạn.

Cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn ngoài Hoàng Sa ảnh 1

Hướng dẫn ngư dân trên tàu gặp nạn. Ảnh: Nguyễn Huy

Con tàu bị gãy trụ lắp, không thể sửa chữa, phải thả trôi tự do trên biển trong điều kiện thời tiết xấu, gió giật mạnh, cấp 5-6.

Tàu QB 92729 điện báo cơ quan chức năng. Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương. 

Cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn ngoài Hoàng Sa ảnh 2

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 252 xuống thăm hỏi, động viên các ngư dân vừa được cứu nạn vào bờ. Ảnh: Nguyễn Huy

16h20 chiều 15/7, tàu SAR 274 được Danang MRCC điều khẩn tốc, đạp sóng ra Hoàng Sa cứu nạn, cứu hộ tàu QB 92729 cùng các thuyền viên.

22h00 tối cùng ngày, tàu SAR 274 tiếp cận được tàu QB 92729 TS tại khu vực cách bờ Đà Nẵng chừng 78 hải lý, gần vị trí gặp nạn.

Cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn ngoài Hoàng Sa ảnh 3

Lai dắt tàu vào bờ an toàn. Ảnh: Nguyễn Huy

Các thuyền viên được chuyển lên tàu SAR 274 để chăm sóc sức khỏe; đồng thời lai dắt tàu QB 92729 TS về bờ.

Theo chủ tàu Hồ Đăng Di, nhận tin báo chúng tôi chạy gấp vào bờ, do chạy tốc độ nhanh nên bị gãy trụ lắp. Mọi người tích cực sửa chữa nhưng không thể khắc phục. Sóng lớn vỗ nghiêng mạn tàu, ai cũng hoang mang. Nhưng rất may đã được cứu nạn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.