Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương 'tiếp tay' phi vụ chuyển nhượng 43ha đất vàng ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ cựu Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Bình Dương…đều “ngã ngựa” vì "tiếp tay" cho cha con ông chủ Vũ trường New Century Nguyễn Đại Dương thâu tóm, chuyển nhượng 43ha "đất vàng" của Tổng Công ty 3-2.

Dàn lãnh đạo Bình Dương tiếp tay cho sai phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an xác định, cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam gây thiệt hại hơn 1 nghìn tỷ đồng. C03 cho rằng, ông Nam đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoá một số tài liệu nhằm che giấu sai phạm trong vụ biến 43ha đất công thành đất tư.

Để hợp thức, che giấu sai phạm, bị can Trần Văn Nam còn tiếp tục chỉ đạo thuộc cấp "hợp thức hóa" một số tài liệu, văn bản nhằm làm sai lệch bản chất nội dung phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất của chủ sở hữu (Tỉnh ủy Bình Dương).

Tiếp đó, bị can Nam tổ chức họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 17/4/2017 để thống nhất và quyết định cho Tổng Công ty 3/2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.

Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương 'tiếp tay' phi vụ chuyển nhượng 43ha đất vàng ra sao? ảnh 1

Bị can Trần Văn Liêm và Phạm Văn Cành

Theo C03, việc làm của bị can Nam nhằm hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án trên khu đất 43 ha từ Nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước trên 300 tỷ đồng.

Đối với bị can Trần Thanh Liêm với chức vụ là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2015 – 2020), Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp kiêm Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng Công ty 3/2, biết Tổng Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho liên doanh trái với chủ trương, quyết định của Tỉnh ủy (chủ sở hữu) và trái với quy định pháp luật.

Tuy nhiên, tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 17/4/2017, ông Liêm vẫn đồng ý, cho Tổng Công ty 3/2 tiếp tục được chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho Công ty Âu Lạc.

Bị can Liêm còn tạo điều kiện cho bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty 3-2) và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch toàn bộ tài sản của Nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát tải sản Nhà nước số tiền trên 302 tỷ đồng.

"Hành vi của bị can Trần Thanh Liêm đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phi” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015" - cơ quan điều tra kết luận.

Đối với bị can Phạm Văn Cành với chức vụ là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (giai đoạn 2013 – 2018), được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế Đảng, biết Tổng Công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất 43 ha cho liên doanh trái với chủ trương, quyết định của Tỉnh ủy (chủ sở hữu) và trái với quy định pháp luật.

Tuy nhiên, ông Cành vẫn đồng ý, ký Thông báo 287 ngày 20/4/2017 cho Tổng Công ty 3/2 được tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại liên doanh cho Công ty Âu Lạc, tạo điều kiện cho bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn thành việc chuyển dịch toàn bộ tài sản của Nhà nước sang tư nhân, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền trên 300 tỷ đồng.

Một “diễn viên” được bị can Dương biếu 4,5 tỷ

Cụ thể, trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong việc thâu tóm 43ha đất vàng ở Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an xác định, bị can Nguyễn Đại Dương không thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội và động cơ vụ lợi của bản thân, do vậy, cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Tương tự, đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Trần Văn Nam, Cơ quan điều tra cho rằng, ông này chưa thành khẩn khai báo về động vụ lợi của bản thân.

Bị can Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, ở Hà Nội) từng là ông chủ Vũ trường New Century. Năm 2007, Vũ trường New Century bị triệt hạ.

Bị Can Dương là một trong 21 bị can của vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và một số đơn vị liên quan vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố.

Dù Nguyễn Đại Dương (con rể bị can Nguyễn Văn Minh) không đứng tên trên giấy tờ pháp lý nào tại các doanh nghiệp trong phi vụ “biến” 43 ha đất công thành đất tư, tuy nhiên bị can Dương bị cơ quan điều tra đánh giá có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Kết luận điều tra cho thấy, Nguyễn Đại Dương cùng bố vợ là Nguyễn Văn Minh là tác giả của "kịch bản" góp vốn thành lập công ty mua bán lòng vòng để "hô biến" đất nhà nước vào tay tư nhân.

Cụ thể, dù không đứng tên trong nhóm cổ đông sáng lập, góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc, nhưng kết quả điều tra và lời khai của các cổ đông sáng lập cho thấy, bị can Nguyễn Đại Dương nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần tại Công ty Âu Lạc.

Trong quá trình nhờ ông Tâm đứng tên, bị can Dương đã cho ông Tâm 4 tỷ đồng trong năm 2015, cho 500 triệu đồng vào năm 2017.

Ngoài ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, C03 cũng đề nghị truy tố bị can Phạm Văn Cành, cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thanh Trúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương…

MỚI - NÓNG