Cứu cháu gái 5 tuổi bị bắt cóc bán sang Trung Quốc

Cứu cháu gái 5 tuổi bị bắt cóc bán sang Trung Quốc
TP - Sáng  6/5 tại bản Na Bè, xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An), Công an huyện Tương Dương đã bàn giao bé gái Moong Thị Tân Mão (sinh năm 2011) cho gia đình. Cháu Mão là nạn nhân vụ  bắt cóc trẻ em, sắp sửa bị bán sang Trung Quốc xảy ra cách đây gần 1 tháng.

Giữa tháng 4/2016 tại xã Xá Lượng, Tương Dương xảy ra vụ mất tích cháu bé 5 tuổi Moong Thị Tân Mão đầy bí ẩn. 

 Sau thời gian điều tra, các đối tượng tình nghi đã được triệu tập gồm: Quang Thị Lân (sinh năm 1979), Cụt Văn Nghệ và Quang Thị Loan (cùng sinh năm 1983). Cả 3 người đều trú tại bản Na Bè, xã Xá Lượng. Liên quan đến vụ án còn có 1 đối tượng tên Long trú bản Pủng, xã Lưu Kiền (Tương Dương) hiện đang bỏ trốn. 

Khai nhận với cơ quan điều tra, Quang Thị Loan cho biết là người trực tiếp đưa cháu Mão ra ngoài bản. Sau đó Cụt Văn Nghệ dùng xe máy chở cháu Mão và Quang Thị Lân ra đến bản Lở rồi bắt xe ô tô đi xuống Tp Vinh (Nghệ An), sau đó  các đối tượng tiếp tục chuyển nạn nhân đến Móng Cái và giao cháu Mão cho đối tượng Long. Tại đây, Long đã gọi điện cho người ở bên Trung Quốc  và đang chờ  họ tới để đưa cháu Mão đi.

Các đối tượng khai nhận đã phối hợp để bắt cóc cháu bé để bán sang Trung Quốc với giá 70 triệu đồng. 

MỚI - NÓNG