Cướp liên tiếp 5 vụ, 2 nam sinh ra bãi biển 'xả xui'

Một số tang vật thu giữ trong chuyên án 414C
Một số tang vật thu giữ trong chuyên án 414C
Chỉ trong một đêm, hai đối tượng dùng dao khống chế người đi đường gây ra 5 vụ cướp tài sản táo tợn.

Hai học sinh bị chấn cướp

Ngày 13/4, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh nhận được đơn trình báo của Đặng Đình Mạnh (SN 1995) và Trần Xuân Thiệp (SN 1996) cùng trú tại xã Thanh Mỹ, Thanh Chương với nội dung: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12/4, hai em đang trên đường từ lò luyện thi về phòng trọ, đến đoạn đường Tôn Thất Tùng, phía trước cổng Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An thì bất ngờ bị hai đối tượng điều khiển xe máy áp sát chặn xe đạp của hai em lại. Hai đối tượng lập tức nhảy khỏi xe, rút con dao nhọn sáng loáng ra khống chế hai nam sinh.

Sau khi lột sạch tài sản trên người của Mạnh gồm một chiếc đồng hồ đeo tay quai da, một chiếc ví da màu đen trong đó có 200.000 đồng cùng một số giấy tờ cá nhân, 1 ĐTDĐ hãng Mobile Star trị giá khoảng 1.900.000 đồng cùng sợi dây chuyền bằng bạc em đang đeo ở cổ, chúng quay sang lục soát người của Thiệp. Với hành vi tương tự, chúng cướp của em một ĐTDĐ Nokia 1600 cùng một chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng.

Gây án xong, chúng không quên dọa dẫm mấy câu trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường. Vì đêm khuya vắng, lại bị dí dao vào người khiến hai em không dám kêu cứu. Bọn cướp đã cao chạy xa bay mà hai nam sinh vẫn hồn bay phách lạc, cố đạp xe về đến phòng và kể lại sự việc cho mọi người trong dãy trọ nghe. Tiếc vì toàn bộ tài sản đáng giá nhất đã bị bọn cướp lột sạch và được mọi người khuyên nên sáng hôm sau, cả hai lên trụ sở CATP Vinh trình báo lại sự việc.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an TP Vinh đã lấy lời khai bị hại. Từ mô tả đặc điểm đối tượng đến hành vi gây án, lực lượng điều tra xác định đây là nhóm cướp nguy hiểm và rất có thể hai nam sinh này không phải là bị hại đầu tiên và duy nhất. Với nhận định đó, đội đã đề xuất lãnh đạo CATP Vinh xác lập Chuyên án mang bí số 414C để đấu tranh làm rõ, với tinh thần quyết tâm bắt đối tượng về quy án trong thời gian sớm nhất.

Đối tượng gây án cũng là học sinh

Sau khi chuyên án được xác lập, từ mô tả đặc điểm nhân dạng của bị hại, các điều tra viên, trinh sát hình sự trong Ban chuyên án nhanh chóng dựng mô hình đối tượng và tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn cũng như các vùng phụ cận. Điều khó khăn của Ban chuyên án là khi gây án đối tượng dùng khẩu trang che kín mặt, mặt khác bị hại do tinh thần hoảng loạn và đêm tối nên việc nhận dạng đối tượng gây án không có gì đặc biệt ngoài những đặc điểm chung chung như: Hai nam thanh niên trạc 18 - 20 tuổi, điều khiển xe kiểu giống Wave màu trắng, loại dao chúng dùng để khống chế rất giống dao mẹo (loại dao nhọn mà bà con dân tộc thiểu số thường đeo bên người khi đi nương rẫy - P.V).

Qua sàng lọc đối tượng cho thấy, một số nhóm cướp, cướp giật “quen mặt” với các điều tra viên, số thì đã bị bắt, số lại không có mặt tại địa phương trong thời điểm xảy ra vụ việc, chính vì thế quá trình điều tra của Ban chuyên án tưởng rơi vào ngõ cụt. 

Nhưng với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24/4, hai nghi can của vụ cướp đã được xác định. Đó chính là Lê Duy Hiếu (SN 1996) trú tại xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc, TP Vinh và Võ Trung Hiếu (SN 1996) ở xóm Mỹ Thượng, cùng xã. Củng cố tài liệu chứng cứ, cùng ngày, lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đã được thực hiện đối với hai đối tượng này.

Điều khá bất ngờ với lực lượng chức năng đó chính là hai nghi can cùng tên Hiếu, ở cùng xã. Một đối tượng đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và một vừa bỏ học trước lúc bị bắt ít lâu, tuy nhiên, tính chất và hành vi gây án thì độ manh động, liều lĩnh chẳng thua bất kỳ một nhóm cướp chuyên nghiệp nào. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu hai nam sinh này khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn khác. Trong đó riêng đêm 12 rạng sáng 13/4, chúng đã gây ra liên tiếp 5 vụ cướp táo tợn.

Theo lời khai ban đầu của Lê Duy Hiếu và Võ Trung Hiếu tại cơ quan điều tra thì đêm 12/4 vừa qua, sau khi chuẩn bị hung khí là hai con dao mẹo, hai Hiếu lên đường “ăn đêm”. Sau khi lượn qua các tuyến phố để “săn mồi”, đến đường Tôn Thất Tùng, chúng phát hiện hai thanh niên điều khiển xe đạp. Thấy đoạn đường tối lại đang vắng người nên cả hai thống nhất ra tay hành động. Sau khi lột sạch số tài sản của hai học sinh này, chúng tiếp tục phóng xe về đường Lý Tự Trọng.

Tại đây, chúng gặp hai nam thanh niên đang đi bộ trên đường, cả hai cũng áp sát và dùng dao khống chế cướp của bị hại 1 chiếc ví trong đó có 200.000 đồng, 1 ĐTDĐ. Cướp xong chúng tiếp tục vòng qua đường Hải Thượng Lãn Ông và cũng khống chế, cướp của một bị hại với số tiền 200.000 đồng cùng chiếc ĐTDĐ Nokia 101. Gây án xong, đêm cũng đã khuya, hai đối tượng không quay về nhà mà rủ nhau sang bãi biển Xuân Thành để ăn chơi.

Cướp liên tiếp 5 vụ, 2 nam sinh ra bãi biển 'xả xui' ảnh 1

Hai đối tượng bị bắt giữ

Rạng sáng 13/4, trên đường từ Xuân Thành về, đến địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh chúng gặp anh Phan Xuân Hiệp (SN 1987) trú tại Xuân An đang đi trên đường, Lê Duy Hiếu và Võ Trung Hiếu đã ép xe của anh lại và cướp 2 chiếc ĐTDĐ và 200.000 đồng. Chưa dừng lại tại đó, trên đường về đến địa phận TP Vinh, thấy một người đàn ông đang điều khiển xe Dream, hai tên cướp này tiếp tục ép xe, dùng dao khống chế và cướp của ông 2 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền bằng bạc và 1 chiếc ĐTDĐ.

Được biết, ngày 29/4, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Duy Hiếu và Võ Trung Hiếu để tiếp tục đấu tranh, mở rộng. Vậy những ai là bị hại của các vụ cướp nói trên hãy lên trụ sở CATP Vinh trình báo để được giải quyết.

Theo Hải Việt

Theo Công an Nghệ An
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.