Cuồng sát 2 chị em người yêu vì ghen tuông

Bị cáo Tiếp tại tòa
Bị cáo Tiếp tại tòa
Đã có vợ nhưng khi thấy người tình của mình có bạn trai mới, Tiếp đã tìm đến phòng trọ tại ấp Bến Cam (xã Phước Thiền, Đồng Nai) dùng dao đâm nhiều nhát vào người hai chị em người tình khiến 2 người thương vong. Sau đó kẻ cuồng tình tự đâm vào bụng mình để tự sát nhưng bất thành.

Ngày 9/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ phẩm lưu động tại UBND xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) và tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Tiếp (31 tuổi, quê Thái Nguyên) mức án tử hình về tội Giết người.

Theo cáo trạng, mặc dù đã có vợ nhưng Tiếp vẫn chung sống với chị Thương (27 tuổi, quê Bình Định, cũng đã ly dị chồng). Tuy nhiên, giữa Tiếp và người tình thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau. Chán nản với cuộc sống hiện tại, chị Thương đòi chia tay nhưng Tiếp không đồng ý.

Một thời gian sau, khi biết chị Thương có bạn trai mới, Tiếp đã nổi cơn ghen và nảy sinh ý định giết người tình cũ rồi tự sát để "mãi mãi bên nhau".

Sáng ngày 20/9/2013, Tiếp mang theo dao tìm đến phòng trọ của chị Thương đang ở cùng với em gái là chị Đào Thị Bích Thắm ở ấp Bến Cam (xã Phước Thiền). Tiếp đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người hai chị em người tình rồi đâm vào bụng mình để tự sát.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng chị Thắm đã tử vong ngay sau đó, còn chị Thương bị thương tích 19%.

Theo H. Thu

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.