Cùng sải bước ở MET GALA, 2 đại diện Kpop đón nhận những sắc thái trái chiều từ công chúng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - CL và Rosé (BLACKPINK) sải bước trên thảm đỏ MET GALA “cực slay”, một người được ca ngợi hết lời một người lại “bị chê”… lạc quẻ.

Rạng sáng 14/9 theo giờ Hàn Quốc, sự kiện thời trang lớn và xa xỉ nhất hành tinh – MET GALA 2021 đã chính thức bắt đầu với chủ đề American Independence. Đặc biệt hơn, MET GALA năm nay còn đặc biệt thu hút hơn đối với fan hâm mộ Kpop nói riêng khi lần đầu tiên có sự góp mặt của 2 nghệ sĩ Hàn Quốc: “Nhân tố bí ẩn” CL và Rosé (BLACKPINK).

Nếu Rosé (BLACKPINK) đã khiến dư luận “chao đảo” khi được phóng viên bắt gặp ở buổi thử đồ tại YSL trước thềm MET GALA, thì CL lại là một “nhân tố bí ẩn” gây bất ngờ đến phút cuối cùng. “Chị đại thứ thiệt của Kpop” giữ im lặng và không lộ ra bất cứ một thông tin nào về việc tham gia sự kiện này, công chúng chỉ biết khi thấy CL sải bước trên thảm đỏ.

Cùng sải bước ở MET GALA, 2 đại diện Kpop đón nhận những sắc thái trái chiều từ công chúng ảnh 5
Cùng sải bước ở MET GALA, 2 đại diện Kpop đón nhận những sắc thái trái chiều từ công chúng ảnh 6
Cùng sải bước ở MET GALA, 2 đại diện Kpop đón nhận những sắc thái trái chiều từ công chúng ảnh 7

Xuất hiện cùng bộ cánh đến từ nhà mốt Alexander Wang, CL được cư dân mạng khen ngợi không ngớt vì thần thái đỉnh cao cùng bộ cánh “cực cháy” của mình. Giữa dàn sao USUK quyền lực, CL vẫn “nổi bần bật” khiến các fan không khỏi cảm thấy tự hào.

Cùng sải bước ở MET GALA, 2 đại diện Kpop đón nhận những sắc thái trái chiều từ công chúng ảnh 8

Cô nàng đại sứ toàn cầu Rosé được Giám đốc sáng tạo YSL – Anthony Vaccarello “cưng như trứng” tận tay dắt lên thảm đỏ MET GALA trong bộ trang phục của thương hiệu xa xỉ này. Không những vậy, “Bông hồng Úc” còn được Emmanuel Tomasini (WW VIP Director của YSL) dắt ra tận xe. Tuy nhiên, Rosé lại nhận được những phản ứng vô cùng trái ngược với “Chị đại” CL. Rất nhiều bình luận cho rằng Rosé ăn diện quá “nhạt nhòa”, hơn nữa còn có phần “lạc quẻ” không hề liên quan đến chủ đề của sự kiện.

Cùng sải bước ở MET GALA, 2 đại diện Kpop đón nhận những sắc thái trái chiều từ công chúng ảnh 9

Nhưng những ai đã theo dõi YSL qua từng mùa MET GALA đều biết rõ, nhà mốt đến từ Pháp này bao năm đều chỉ diện những trang phục trắng đen đặc trưng của hãng. Năm nay, Rosé còn được diện thêm nhiều trang sức đắt giá đã là một “ưu ái” cực lớn đến từ YSL.

Dù ai nói ngả nói nghiêng thì Rosé vẫn “cực đỉnh” trên thảm đỏ MET GALA hôm nay trong mắt fan hâm mộ của BLACKPINK.

Cùng sải bước ở MET GALA, 2 đại diện Kpop đón nhận những sắc thái trái chiều từ công chúng ảnh 10

Khẩu trang cũng không che được chiếc nhan sắc này

Cùng sải bước ở MET GALA, 2 đại diện Kpop đón nhận những sắc thái trái chiều từ công chúng ảnh 11

Góc nghiêng thần thánh của Rosé cũng được lên sóng.

CL và Rosé đã có một màn ra mắt cực thành công tại sự kiện thời trang hoành tráng nhất hành tinh. Mỗi người một vẻ nhưng vẫn vô cùng hoàn hảo theo cách riêng của mình. Hai cô nàng đã trở thành những ngôi sao Kpop đầu tiên được đặt chân lên thảm đỏ đắt giá này, khiến không chỉ fan hâm mộ mà công chúng vô cùng tự hào.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

Á hậu Phương Anh: ‘Chỉ cần mình cố gắng thì cuộc đời sẽ trả lại cho mình kết quả bằng cách khác’

SVVN - Cùng có mặt tại trường ĐH Văn hóa TP. HCM tham dự chương trình tuyển sinh 'Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024', Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Phạm Ngọc Phương Anh và người đẹp Nguyễn Vĩnh Hà Phương đã có cuộc trao đổi cùng các sinh viên trong talk show, với chủ đề 'Giữa dòng dư luận'.