Cử tri nói Bí thư Đinh Tiến Dũng là cán bộ có tác phong bình dị

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cử tri nơi cư trú khẳng định, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hoàn toàn xứng đáng là người đại diện cho nhân dân ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tối 8/4 tại tổ dân phố số 34, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Cử tri nói Bí thư Đinh Tiến Dũng là cán bộ có tác phong bình dị ảnh 1

Cử tri Tổ dân phố số 34 phát biểu nhận xét về ông Đinh Tiến Dũng

Phát biểu góp ý, nhận xét về người ứng cử, cử tri tổ dân phố số 34 đánh giá ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tổ dân phố, tích cực tham gia và đóng góp cho các phong trào của địa phương.

Mặc dù rất bận công tác, nhưng ông Dũng đã dành nhiều thời gian để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người dân, thường xuyên tham gia các hoạt động của chi bộ, khu dân cư; thực sự là công dân, đảng viên gương mẫu; là cán bộ có đức, có tài, có tư duy, tầm nhìn lãnh đạo, có tác phong bình dị, gần gũi, cởi mở;

Cử tri nói Bí thư Đinh Tiến Dũng là cán bộ có tác phong bình dị ảnh 2

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Dù công tác ở đâu, ông Dũng cũng để lại những dấu ấn tốt đẹp, tạo chuyển biến ở đó. Đặc biệt, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Dũng đã góp phần quan trọng bảo đảm các cân đối tài chính quốc gia, giảm nợ công, thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, bố trí đủ nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là mua vắc xin phòng dịch COVID-19.

Cử tri nơi cư trú khẳng định, ông Dũng có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và hoàn toàn xứng đáng là người đại diện cho nhân dân ứng cử ĐBQH khóa XV; nếu trúng cử vào QH khóa XV sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước nói chung và Thủ đô nói riêng.

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng cảm ơn tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri, coi đây là niềm vinh dự lớn của bản thân.

Ông Dũng cam kết sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân nếu được bầu làm ĐBQH khóa XV; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, chịu sự giám sát của nhân dân, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với QH và các cơ quan có thẩm quyền; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, khơi dậy ý chí khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng đoàn kết xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cử tri nói Bí thư Đinh Tiến Dũng là cán bộ có tác phong bình dị ảnh 3

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ông Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH

Ông Dũng cũng nhấn mạnh, trên cương vị Bí thư Thành ủy vừa được Bộ Chính trị tin tưởng, phân công, ông sẽ luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công việc; không ngừng rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết cùng tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức đã trình bày tiêu chuẩn ĐBQH và báo cáo tóm tắt tiểu sử của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng - người ứng cử ĐBQH khóa XV.

Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng, sinh ngày 10/5/1961; quê quán tại xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông Dũng vào Đảng ngày 5/1/1987; chính thức ngày 5/1/1988; học vị Thạc sĩ, Cao cấp Lý luận chính trị; Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; ĐBQH khóa XIV.

Ông Dũng từng có 25 năm công tác trong ngành Xây dựng, từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính trước khi được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII và được Bộ Chính trị phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

MỚI - NÓNG