Có 361 kết quả :

RMIT khuyến khích học sinh muốn học tập tại trường sớm

RMIT khuyến khích học sinh muốn học tập tại trường sớm

TPO - Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong phỏng vấn nhanh bà Nguyễn Huỳnh Hà, Trưởng bộ phận Marketing và Thương hiệu, Đại học RMIT Việt Nam về những nội dung liên quan đến tuyển sinh của Nhà trường năm 2024. Theo đó, RMIT Việt Nam khuyến khích các em nộp hồ sơ sớm để được hướng dẫn, tư vấn kỹ càng nhằm giúp các em sẵn sàng cho việc học tập của mình.
Học viện Phụ nữ Việt Nam trao bằng tốt nghiệp cho hơn 300 tân thạc sĩ, cử nhân

Học viện Phụ nữ Việt Nam trao bằng tốt nghiệp cho hơn 300 tân thạc sĩ, cử nhân

TPO - Sáng ngày 26/1/2024, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 21 học viên cao học và gần 300 sinh viên thuộc 9 ngành đào tạo: Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Luật, Giới và phát triển, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh tế, Luật Kinh tế, Tâm lý học. 
'20 tuổi, 3 năm, 1 hành trình': Từ một người mất gốc tiếng Anh đến tốt nghiệp sớm với 2 bằng cử nhân tại Anh và Phần Lan

'20 tuổi, 3 năm, 1 hành trình': Từ một người mất gốc tiếng Anh đến tốt nghiệp sớm với 2 bằng cử nhân tại Anh và Phần Lan

TPO - Từ chỗ mặc cảm vì “mất gốc” tiếng Anh cho tới thời sinh viên, Bế Hồng Ngọc (sinh năm 2002) đã sở hữu cho mình hai tấm bằng cử nhân ngành Quản trị kinh doanh và Kinh doanh Quốc tế của hai trường đại học tại Phần Lan và Anh Quốc, chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 năm.
Nữ sinh Phân hiệu Đại học Y chọn điều dưỡng vì thích chăm sóc người bệnh

Nữ sinh Phân hiệu Đại học Y chọn điều dưỡng vì thích chăm sóc người bệnh

TPO - Đỗ Thị Nguyên là sinh viên năm 4 trường Đại học Y Hà Nội, Phân hiệu Thanh Hóa. Cô gái 22 tuổi này sinh ra và lớn lên tại Thường Tín, Hà Nội, từ nhỏ đã có mong muốn được trở thành một cán bộ y tế giỏi để giúp đỡ mọi người xung quanh. Nguyên quyết tâm theo học ngành Điều dưỡng Phân hiệu trường Đại học Y. Trong suốt 4 năm, tuy lịch học, thi, trực dày đặc nhưng Nguyên vẫn tích cực tham  gia  các hoạt động Đoàn - Hội và tham gia nhiều chiến dịch tình nguyện ý nghĩa.
Cơ hội mới

Cơ hội mới

TP - Ngành chip bán dẫn, vi mạch điện tử trở thành cơn sốt trên các diễn đàn xã hội. Trong vòng 10 năm tới, Việt Nam cần khoảng 50 nghìn nhân lực có trình độ từ đại học trở lên cho ngành công nghệ mới này.
Những cú sốc đầu đời của các tân cử nhân khi mới ra trường

Những cú sốc đầu đời của các tân cử nhân khi mới ra trường

TPO - Tốt nghiệp đại học - giây phút mong chờ và là bước ngoặt trong cuộc đời của hầu hết sinh viên. Khi các bạn trẻ bước qua ngưỡng cửa này, họ háo hức đón chờ những cơ hội mới và cũng sẵn sàng đương đầu với nhiều thử thách mới. Nhưng sự thật, nhiều sinh viên mới ra trường đã phải đón nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác.
Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao bằng tốt nghiệp đợt đầu tiên năm 2023 cho hơn 400 sinh viên

Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao bằng tốt nghiệp đợt đầu tiên năm 2023 cho hơn 400 sinh viên

TPO - Ngày 12/1/2023, Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 441 sinh viên, bao gồm 316 sinh viên Đại học hệ chính quy và 125 sinh viên liên thông đại học hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm mở tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Được biết, đây là đợt tốt nghiệp đầu tiên của Học viện trong năm 2023.
Học bổng Nâng bước Thủ khoa: “Em mong sớm khỏi bệnh để được đi nhận học bổng”

Học bổng Nâng bước Thủ khoa: “Em mong sớm khỏi bệnh để được đi nhận học bổng”

TPO - Gọi điện thoại trao đổi với Nguyễn Thị Phương Thảo - Thủ khoa Ngôn ngữ Anh- Đại học Tây Nguyên thì mới biết cô bé đã bị sốt xuất huyết 5 ngày nay, đang phải nằm viện để điều trị. Thảo  mong sớm khỏi bệnh để còn đi xuống TPHCM nhận học bổng vì không đi được thì tiếc lắm bởi ngoài việc nhận học bổng em còn có cơ hội được giao lưu và tham quan hấp dẫn, ý nghĩa.
Bóng hồng Hà Lan - Hoa Tường Vi tài sắc vẹn toàn

Bóng hồng Hà Lan - Hoa Tường Vi tài sắc vẹn toàn

TPO - Hoa Tường Vi hay còn được gọi là Vi Hoa (sinh năm 2002) hiện đang là sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xuất hiện trong chương trình Nóng cùng World Cup 2022, cô nàng đại diện cho đội tuyển Hà Lan đã gây sốt mạng xã hội bởi vẻ đẹp và tình yêu bóng đá. Bên cạnh đó, Vi Hoa đang sở hữu bảng thành tích học tập khá nổi bật.
Bao nhiêu sinh viên ra trường làm trái ngành?

Bao nhiêu sinh viên ra trường làm trái ngành?

TP - Kết quả nghiên cứu từ một nhóm các chuyên gia đến từ Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội cho thấy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường làm trái ngành là trên 24%. Trong đó, có nhiều ngành cử nhân phải làm trái ngành lên đến trên 60%.