Cử lực lượng giám sát để xả trạm khi ùn tắc

0:00 / 0:00
0:00
Trạm thu phí Pháp Vân. Ảnh: Phạm Thanh
Trạm thu phí Pháp Vân. Ảnh: Phạm Thanh
TP - Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) cho biết, đề phòng việc ùn tắc tại các tuyến đường cửa ngõ thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, cơ quan này đã cử lực lượng túc trực tại trạm thu phí, sẵn sàng yêu cầu xả trạm khi ùn tắc.

Ngày 3/5, trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Nguyễn Mạnh Thắng cho hay, mỗi dịp lễ, tết thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ đều yêu cầu các đơn vị xả trạm nếu ùn tắc do hoạt động thu phí gây ra. “Chúng tôi yêu cầu và phân cấp tới Cục Quản lý đường bộ trực thuộc giám sát các trạm thu phí, phối hợp lực lượng liên quan yêu cầu xả trạm nếu ùn tắc. Trong đó, đặc biệt lưu ý với Cục Quản lý đường bộ 1 và 4, đang quản lý các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội và TPHCM, tập trung giám sát các tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Pháp Vân - Ninh Bình”, ông Thắng nói. Cụ thể, ngày 30/4 vừa qua, do lượng phương tiện rời TPHCM đông gây ùn tắc cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nên các đơn vị đã phối hợp để xả trạm thu phí trên tuyến cao tốc này.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, cũng cần nhìn khách quan về ùn tắc tại các tuyến cửa ngõ. Vào ngày đầu và cuối dịp nghỉ lễ, tết, tất cả các tuyến đường cửa ngõ đều xảy ra ùn tắc, không chỉ riêng tuyến có thu phí. Cụ thể như, tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, dù không thu phí nhưng vẫn xảy ra ùn tắc mỗi dịp lễ, tết. Các tuyến cao tốc cửa ngõ khác vào Hà Nội và TPHCM, có thời điểm phương tiện đông dẫn tới ùn ứ toàn tuyến. “Dẫn chứng như vậy để thấy không phải ùn tắc nào cũng do hoạt động thu phí gây ra, phương tiện quá lớn trong vài giờ tất yếu sẽ ùn ứ tất cả các tuyến cửa ngõ. Do đó, vào những ngày lễ, chúng tôi cử lực lượng có mặt trực tiếp tại các trạm thu phí nguy cơ cao về ùn tắc để sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng thực hiện xả trạm khi cần thiết, thậm chí lập biên bản xử phạt đơn vị vận hành trạm thu phí nếu họ từ chối xả trạm.

Đã có trường hợp ùn tắc là do hoạt động thu phí, nhưng đơn vị quản lý trạm không kịp thời xả trạm, chúng tôi đã phải xử phạt hành chính”, ông Thắng nói thêm. Cũng theo ông Thắng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, thống kê tại trạm thu phí Pháp Vân (cửa ngõ vào Hà Nội) cho thấy, ngày cao điểm, phương tiện qua trạm tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, gây quá tải toàn tuyến. Bình quân cả dịp lễ năm nay, lượng phương tiện tăng 20-25% so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ khuyến nghị người tham gia giao thông nên cân nhắc thời điểm và lộ trình đi lại, tránh các giờ cao điểm và tuyến cao tốc ùn tắc; chấp hành chỉ dẫn của lực lượng chức năng để phân luồng từ xa.

Trước đó, sau khi xảy ra tình huống phải xả trạm thu phí trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hôm 30/4, các đơn vị liên quan đã họp để tìm giải pháp chống ùn tắc cho ngày 3/5. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E - vận hành tuyến cao tốc trên) cho rằng: Tuyến cao tốc này thuộc VEC (Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam), doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thu phí trả vốn vay ODA. Do đó, khác với BOT do tư nhân đầu tư và thu phí. Không thể áp hoàn toàn quy định xả trạm BOT tư nhân vào cao tốc của VEC.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.