Có 24 kết quả :

Vì luật và vì dân

Vì luật và vì dân

TP - Cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 17/9  nóng với những câu hỏi phóng viên đặt ra về văn bản cảnh báo ô nhiễm môi trường sau vụ cháy nhà xưởng Cty Rạng Đông của UBND phường Hạ Đình. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu văn bản của phường rất vì dân không bị thu hồi.
Nhà xưởng công ty Rạng Đông cháy do chập điện bóng đèn

Nhà xưởng công ty Rạng Đông cháy do chập điện bóng đèn

TPO - Báo cáo của Công an thành phố Hà Nội cho biết, nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng của công ty Rạng Đông do sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng (đèn led) tại vị trí cách vách tôn phía Đông Bắc khoảng 7m, cách vách tôn phía Tây Bắc 3,4m bên trong tầng 2 của kho bán thành phẩm.
Cháy nhà xưởng Rạng Đông: Người dân bao giờ được đền bù?

Cháy nhà xưởng Rạng Đông: Người dân bao giờ được đền bù?

TPO - Hơn nửa tháng sau vụ cháy khu nhà xưởng công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông (công ty Rạng Đông), các hộ dân quanh khu vực vẫn phải di tản, thuê trọ ở nhiều nơi. Bên cạnh việc lo lắng cho sức khỏe, họ cũng không biết bao giờ được nhận đền bù thiệt hại về vật chất và những vấn đề phát sinh...
Nhà xưởng Cty Rạng Đông bị cháy nằm sát khu dân cư. Ảnh: Trường Phong

Thủ tướng từng yêu cầu di dời các cơ sở như Cty Rạng Đông từ 2015

TPO - Ngày 10/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy tại Cty bóng đèn, phích nước Rạng Đông (Cty Rạng Đông) số 87-89 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, trong đó có yêu cầu di dời Cty này khỏi nội thành.
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy kinh hoàng ở Cty Rạng Đông

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ cháy kinh hoàng ở Cty Rạng Đông

TPO - "Bước đầu phát hiện 1 bóng đèn compact bật 24/24h, mặc dù cầu dao dập nhưng không bao giờ bị tắt, có khả năng bóng đèn chập cháy, rơi xuống bên dưới toàn bộ hộp các tông. Đây mới là bước đầu nhận định, chúng tôi chưa đưa ra nguyên nhân cháy", lãnh đạo PC02, Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy nhà xưởng Cty Rạng Đông.
Rau quả được bày bán ngay bên cạnh hiện trường vụ cháy sáng 29/8. Ảnh: Trường Phong

Sẽ xem xét kiểm điểm cán bộ ra văn bản nóng vội sau vụ cháy Công ty Rạng Đông

TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 30/8, bà Lê Mai Trang, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, theo các cơ quan quan trắc, các chỉ số về môi trường đều đảm bảo an toàn sau vụ cháy xưởng của Cty Rạng Đông. Đồng thời, sẽ tính đến việc xem xét kiểm điểm trách nhiệm việc UBND phường ra thông báo nóng vội sau khi ổn định tình hình.