CSGT Hà Nội dàn trận xử lý quái xế chở ‘chân dài’

TPO - Đêm 23/11, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) bố trí khoảng 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Cảnh sát 113 quận Cầu Giấy xử lý quái xế kẹp ba, kẹp bốn không đội mũ bảo hiểm.
CSGT Hà Nội dàn trận xử lý quái xế chở ‘chân dài’ ảnh 1

Lúc 21h, tại khu vực ngã tư Trần Duy Hưng – Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội), xuất hiện rất nhiều thanh niên xăm trổ, không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, kẹp bốn đi với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi.

CSGT Hà Nội dàn trận xử lý quái xế chở ‘chân dài’ ảnh 2

Khi lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe, các quái xế tăng ga bỏ chạy, quay đầu, thậm chí lao thẳng vào cán bộ chiến sĩ để bỏ chạy.

CSGT Hà Nội dàn trận xử lý quái xế chở ‘chân dài’ ảnh 3

Tuy nhiên, tổ công tác bố trí cán bộ, chiến sĩ chốt chặn tại các ngõ, đón lõng ngăn chặn xử lý theo quy định.

CSGT Hà Nội dàn trận xử lý quái xế chở ‘chân dài’ ảnh 4

Trong khoảng 1 giờ đồng hồ, hàng chục tài xế là các thanh thiếu niên bị lập biên bản xử lý.

CSGT Hà Nội dàn trận xử lý quái xế chở ‘chân dài’ ảnh 5

Điển hình, vào khoảng 22h40, tổ công tác đã tiến hành dừng xe máy BKS 29P1-466.xx do Lương Xuân D. (SN 1995, trú tại tỉnh Hoà Bình) điều khiển, chở 3 cô gái phía sau không đội mũ bảo hiểm.

CSGT Hà Nội dàn trận xử lý quái xế chở ‘chân dài’ ảnh 6

Tại chốt kiểm tra, Lương Xuân D. không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy tờ liên quan đến phương tiện.

CSGT Hà Nội dàn trận xử lý quái xế chở ‘chân dài’ ảnh 7

Các "chân dài" không đội mũ bảo hiểm bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

CSGT Hà Nội dàn trận xử lý quái xế chở ‘chân dài’ ảnh 8

Hay trường hợp, Nguyễn Đức T. (SN 1998, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29T1-521.xx chở 2 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, khi thấy cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, T. phóng xe vào ngõ trên đường Nguyễn Khang để bỏ chạy. Tuy nhiên, T. chạy vào đúng ngõ cụt nên bị cảnh sát vào tận nơi xử lý.

CSGT Hà Nội dàn trận xử lý quái xế chở ‘chân dài’ ảnh 9

Đại úy Doãn Hữu Văn – Đội CSGT đường bộ số 6, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thành lập tổ công tác phối hợp cùng công an quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ từ 21h cho đến 2h sáng hôm sau tại các ngã tư trọng điểm tập trung xử lý nghiêm khắc các đối tượng thanh niên, xăm trổ, ngổ ngáo có hành vi coi thường pháp luật khi tham gia giao thông.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.