Có 42 kết quả :

Chinh phục 3 cột mốc biên giới với Chevrolet Colorado 2018

Chinh phục 3 cột mốc biên giới với Chevrolet Colorado 2018

TPO - Mẫu bán tải Chevrolet Colorado 2018 sở hữu động cơ mạnh mẽ cùng nhiều trang bị an toàn như hệ thống hỗ trợ đổ đèo, cân bằng điện tử, cảnh báo va chạm sớm... là một người bạn đồng hành tin cậy trên những cung đường đèo dốc, hay địa hình khó miền Tây Bắc.
Vị trí vàng của Grand Hotel Sài Gòn, nằm ở mặt tiền đường Đồng Khởi và Ngô Đức Kế

Họp báo chung khảo phía Nam HHVN 2018 tổ chức tại Grand Hotel Sài Gòn

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cho buổi sơ khảo phía Nam. Theo thông báo chính thức từ Ban tổ chức cuộc thi, buổi họp báo công bố những thông tin quan trọng ở khu vực phía Nam sẽ được diễn ra tại Grand Hotel Sài Gòn vào ngày 12/6 tới đây. Được biết, đây là một trong những khách sạn 5 sao tọa lạc ngay trung tâm quận 1, TP.HCM với lối thiết kế vô cùng độc đáo.
Các tiết mục văn nghệ trong chương trình

Phát động Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng

TPO - Ngày 13/3, tại thị trấn biển Cửa Tùng ở huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019).
Ronaldo xác lập cột mốc ra sân cả 33 trận ở La Liga mùa này.

Ronaldo vô đối về số trận ra sân ở La Liga

TPO - Chơi trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 5-1 của Real Madrid trước Getafe, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ duy nhất chơi trọn vẹn 33 trận tại La Liga tính cho tới thời điểm này. Một con số đủ để phản bác những luận điệu cho rằng, CR7 đã già.
Hàng bún phở nghi ngút ở chợ phiên Bạch Đích. Ảnh: Xuân Tùng

Chợ phiên bên cột mốc biên giới

TP - Trong tiết trời bàng bạc lạnh những ngày cận Tết đất Hà thành bất ngờ gặp chiếc khăn vuông xanh đỏ mà những thiếu nữ dân tộc Mông, Ráy, Xa Phó... thường vấn khéo léo trên đầu, lại thấy xốn xang những lần đi qua, lang thang phiên chợ rực rỡ sắc màu vùng cao, biên viễn Tây Bắc bồng bềnh mây.
Việt Nam, Campuchia khánh thành 2 cột mốc biên giới

Việt Nam, Campuchia khánh thành 2 cột mốc biên giới

TP - Trên cơ sở thỏa thuận giữa Việt Nam và Campuchia, lễ khánh thành cột mốc 30 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia và đoạn đường nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Oyadao sẽ diễn ra ngày 26/12 tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. 
Ông lão người Dao 27 năm bảo vệ cột mốc biên giới

Ông lão người Dao 27 năm bảo vệ cột mốc biên giới

Cột mốc 287 (trước đây là mốc G6) nằm trên đỉnh đồi Poom Dưới (tiếng Thái nghĩa là đồi dưới), phân định ranh giới giữa bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) với bản Suối Sạn, huyện Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Để lên đến cột mốc G6, cụ Xiết phải vượt qua nhiều con suối, nhiều quả đồi với vô số đỉnh đèo dốc đá cheo leo hiểm trở. Người Dao ở bản Suối Tút và bộ đội biên phòng gọi ông bằng cái tên trìu mến “bố già cột mốc”.
Chị Lê Thị Bồng giây phút gặp chồng

Điểm tựa lòng dân

TP - Khu vực biển thềm lục địa DK1, tàu cá của bà con ngư dân các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu… luôn vươn khơi yên tâm bám biển. Bởi họ được sự bảo trợ về lương thực, muối, nước ngọt, thuốc chữa bệnh từ các nhà giàn và được các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bảo vệ.