Có 57 kết quả :

Chuyển đổi số trong trường đại học

Chuyển đổi số trong trường đại học

TPO - Ngày 20/7, Hội thảo khoa học 'Chuyển đổi số trong quản trị văn phòng' được trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) và trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức.
Đường đến giảng viên ở Mỹ của chàng kỹ sư Việt

Đường đến giảng viên ở Mỹ của chàng kỹ sư Việt

TPO - Từng giữ vai trò Phó Giám đốc dự án của Tổng Cty Xây dựng số 1 (CC1), anh Lê Hải Châu đã xin nghỉ việc để rẽ sang theo đuổi nghiên cứu khoa học ở tuổi 30. Quyết định liều lĩnh này được ví như một "khoảnh khắc khơi dòng" cho những thành tựu nghiên cứu mà anh đạt được ở xứ sở cờ hoa. 
Kim Oanh: 'Nghiên cứu khoa học là một hành trình rèn luyện bản thân'

Kim Oanh: 'Nghiên cứu khoa học là một hành trình rèn luyện bản thân'

TPO - Nguyễn Thị Kim Oanh (sinh năm 2001) đang là sinh viên năm cuối khoa Việt Nam học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngay từ những bước đầu tiên qua ngưỡng cửa đại học, Kim Oanh đã dành tình yêu đặc biệt cho một hoạt động mà nghe qua ai cũng thấy “khó nhằn” – Nghiên cứu Khoa học và cho đến hiện tại, nữ sinh viên đã gặt hái được những thành tích đáng tự hào trong hoạt động này.
Chàng 'Sinh viên 5 tốt' mê nghiên cứu khoa học

Chàng 'Sinh viên 5 tốt' mê nghiên cứu khoa học

TPO - Quang Trọng Minh, trường ĐH Mở TP. HCM có 3 công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống ISI năm 2020, "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư hai năm 2019, 2020, "Sinh viên Tài năng" của Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam năm 2020 và là thủ khoa đầu ra toàn trường.
Từ phần mềm tỏ tình đến công trình khoa học Y tế - Tin học

Từ phần mềm tỏ tình đến công trình khoa học Y tế - Tin học

TPO - Thời sinh viên "nổi loạn" với ước muốn làm game cho riêng mình và đã làm game snake (bắt rắn) đơn giản bằng ngôn ngữ lập trình Pascal; một số phần mềm tạo Screen Saver bằng Visual Basic 6 cho bạn bè để tỏ tình. Tốt nghiệp Đại học nhận ra đam mê lớn nhất là nghiên cứu khoa học để đến nay đóng góp nhiều công trình nghiên cứu góp phần tạo ra các sản phẩm mới có ích cho xã hội. Đó là đôi nét thú vị về Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn - đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.
Kinh ngạc loại đá kỳ lạ tự phình to sau mỗi trận mưa

Kinh ngạc loại đá kỳ lạ tự phình to sau mỗi trận mưa

Ở Rumani, làng Costesti, có một loại đá kỳ lạ, gọi là đá Trovants. Trovants là loại đá bí ẩn nhất thế giới, khiến các nhà khoa học hết sức quan tâm. Điều kinh ngạc là trong và sau mỗi trận mưa, đá Trovants ở làng Costesti mọc lên như… nấm. Những hòn đá cứ thể lớn lên, phình to một cách kỳ lạ.
PGS Đỗ Vân Nam.

Thêm một công trình vật lý của Việt Nam được đăng trên tạp chí nổi tiếng thế giới

TPO - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa cho biết, ngày 20/4/2017, tạp chí Physical Review B, một trong những tạp chí xếp hạng cao trong ngành Vật lý thế giới, đã chính thức đăng tải công trình nghiên cứu có tên “Real-space and plane-wave hybrid method for electronic structure calculations for two-dimensional materials” do PGS Đỗ Vân Nam – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế về KH&KT tính toán (ICSE), thực hiện.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao thưởng cho các tác giả đạt giải.

Vinh danh 2 công trình khoa học xuất sắc

TP - Sáng 11/9, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ nhất. Đây là giải thưởng vinh danh những công trình nghiên cứu khoa học đặc biệt xuất sắc, ứng dụng thiết thực trong đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
Dù sở hữu khối tài sản tiền tỷ, nhưng không lúc nào chàng trai 9X Kim Lai lại bỏ qua công việc nghiên cứu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

'Cha đẻ' 9X của công nghiệp đông trùng hạ thảo

TP - Tuổi thơ cơ cực phải đi bán vé số dạo đã thôi thúc chàng trai Ngô Kim Lai (SN 1991, quê Phú Yên) tìm cách vươn lên trong cuộc sống để thoát nghèo và làm giàu. Nhờ đam mê nghiên cứu, chàng trai ấy đã thực hiện thành công nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo (ÐTHT), trở thành người đầu tiên đăng ký bản quyền cho quy trình nuôi trồng dược liệu quý hiếm này ở Việt Nam.
Trần Đại Nghĩa – nhà khoa học, nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam. Ảnh tư liệu

Sẽ có giải thưởng mang tên GS Trần Đại Nghĩa

TPO - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, từ 2016 đơn vị này sẽ trao giải thưởng mang tên Trần Đại Nghĩa – nhà khoa học, nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam, Viện trưởng đầu tiên của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.