Công Phượng, Văn Lâm có cơ hội dự SEA Games 2019

Đặng Văn Lâm từng viết thư xin dự SEA Games
Đặng Văn Lâm từng viết thư xin dự SEA Games
TPO - Ban tổ chức SEA Games vừa bất ngờ thay đổi quy định về môn bóng đá nam, qua đó tạo cơ hội cho hai cầu thủ nhiều hơn 22 tuổi được tham dự.

Chiều 18/3, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và nước chủ nhà SEA Games 2019 là Philippines đã bất ngờ thay đổi quy định ở môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển tham dự vẫn sử dụng đội hình U22 (sinh từ 1/1/1997 về sau) nhưng được phép bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi.

Với thay đổi này, các ngôi sao đã quá tuổi của Việt Nam như thủ môn Văn Lâm, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, tiền vệ Xuân Trường, tiền đạo Công Phượng... sẽ có cơ hội được tham dự SEA Games một lần nữa. Trong số này, nhiều cầu thủ từng giúp U23 Việt Nam giành vị trí Á quân giải U23 châu Á và vô địch AFF Cup 2018.

Đáng kể nhất là trường hợp của thủ môn Văn Lâm. Cách đây 4 năm, Văn Lâm đã viết tâm thư xin HLV Miura triệu tập anh tham dự SEA Games vì sắp quá tuổi nhưng không thành công. Nhờ có tâm thư đó mà thủ môn này được Hải Phòng chào đón trở lại Việt Nam và tỏa sáng như ngày hôm nay.

Theo VFF, việc lựa chọn đội hình tham dự SEA Games 30 do HLV Park Hang Seo toàn quyền quyết định. Trong đội U22 Việt Nam hiện tại cũng có 7 cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 là Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Thành Chung và Tiến Linh.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo đang chuẩn bị cho đội U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.