Công Phượng, Tuấn Anh nhiều khả năng trở về đá V-League

Không được trọng dụng ở Nhật Bản, Công Phượng và Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ sớm trở lại thi đấu ở V-League. Ảnh: Đức Đồng.
Không được trọng dụng ở Nhật Bản, Công Phượng và Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ sớm trở lại thi đấu ở V-League. Ảnh: Đức Đồng.
Hai ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của Học viện HAGL sẽ hết hạn hợp đồng thi đấu với các CLB của Nhật Bản vào cuối năm nay.

"Bầu Đức chưa có quyết định chính thức nào về việc tiếp tục cho Công Phượng và Tuấn Anh thi đấu ở Nhật Bản. Nhưng nhiều khả năng cả hai sẽ trở lại thi đấu cho HAGL ở V-League 2017. Trước mắt, họ vẫn phải thực hiện bản hợp đồng đã ký một năm với các đội bóng của J-League 2 đến cuối năm 2016", ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá HAGL, cho biết.

Đầu năm nay cả hai ngôi sao của HAGL được đưa sang Nhật Bản thi đấu theo dạng cho mượn. Công Phượng khoác áo Mito Hollyhock, còn Tuấn Anh đầu quân cho Yokohama. Tuy nhiên, cơ hội thi đấu của họ ở J-League 2 rất hạn chế. Công Phượng mới một lần đá chính và ba lần vào sân ở những phút cuối trong thành phần dự bị của Mito Hollyhock. Anh chưa để lại dấu ấn gì đáng kể. 

Tuấn Anh thậm chí chưa được ra sân lần nào ở J-League 2, chỉ được sử dụng ở các trận đấu giao hữu và một trận đấu ở Cup Hoàng đế Nhật Bản.

Hồi tháng 5/2016, hai CLB chủ quản của Công Phượng và Tuấn Anh đã đặt vấn đề với HAGL để gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, bầu Đức ra điều kiện các cầu thủ của ông phải được ra sân thi đấu nhiều hơn mới tái ký. "Mục đích lớn nhất của tôi là cho Công Phượng, Tuấn Anh qua Nhật Bản để chơi phóng, phát triển về chuyên môn chứ không phải chỉ để ngồi dự bị”, bầu Đức nói.

J-League 2 đã trải qua 32 vòng, và chỉ còn 10 vòng nữa là kết thúc. Đội bóng của Tuấn Anh đang đứng thứ tám, trong khi Mito Hollyhock xếp thứ 14. Cơ hội ra sân của họ ngày càng ít nên nhiều khả năng bầu Đức sẽ đưa cả hai quay lại V-League.

Một cầu thủ khác của HAGL là tiền vệ Lương Xuân Trường đang thi đấu tại CLB Incheon United ở giải nhà nghề Hàn Quốc. Cầu thủ người Tuyên Quang cũng chỉ một lần ra sân thi đấu ở K-League. Tuy nhiên, do ký hợp đồng hai năm với CLB nên Xuân Trường chưa sớm trở lại Việt Nam.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.