Công Phượng đang là cái tên “hot” nhất của đội tuyển Olympic Việt Nam

Một pha đi bóng của tiền đạo Công Phượng.
Một pha đi bóng của tiền đạo Công Phượng.
TP - Sau 2 lượt đầu tiên ở bảng D, môn bóng đá nam Asiad 2018 (Indonesia), tiền đạo Công Phượng đang là cái tên “hot” nhất của đội tuyển Olympic Việt Nam.

Trận đầu tiên với Pakistan, dù chơi rất tốt so với phần còn lại của đội bóng, ghi 1 bàn thắng và đem về 1 quả phạt 11m nhưng việc bỏ lỡ 2 quả đá phạt đền vẫn khiến Công Phượng nhận nhiều ý kiến chỉ trích.

Nhiều nơi còn “chế” ảnh tiền đạo HAGL và so sánh với Martin Palermo, tuyển thủ Argentina từng bỏ lỡ 3 quả phạt đền trong 1 trận đấu. Trận 2 đá với Nepal, Công Phượng dự bị và chỉ được HLV Park Hang Seo đưa vào sân từ trong hiệp 2. Rồi thì chuyện cô người yêu cũ của anh có mặt trên khán đài cũng được khai thác một cách triệt để.

Thực tế từ khi trình làng trong màu áo U19 Việt Nam hồi năm 2013, Công Phượng đã trở thành tâm điểm sự chú ý của báo giới. Kỹ thuật, tốc độ và những pha ghi bàn đẹp mắt của Công Phượng khiến anh được nhiều người mến mộ. Phượng cũng được tương hỗ bởi một tập thể chơi cống hiến, đẹp mắt, hướng tới người hâm mộ là HAGL. Tuy nhiên cùng với đó thì những lúc đội thua hoặc thi đấu không đúng phong độ, tiền đạo HAGL cũng thường xuyên bị “mổ xẻ”.

Nhiều ý kiến đã chê trách báo chí quá đà, hoặc thiếu trách nhiệm khi gây áp lực quá nhiều lên một cầu thủ trẻ. Chuyện này không sai nhưng cũng phải thấy rằng, báo chí chỉ làm đúng với bản chất là truyền tải thông tin. Mà vậy thì bất kỳ thứ gì hấp dẫn hoặc được độc giả chú ý, đều có thể trở thành mục tiêu của báo chí. Chẳng phải các độc giả và người hâm mộ cũng rất quan tâm tới nhất cử, nhất động của những ngôi sao như Công Phượng hay sao?

Để ý kỹ thì có thể thấy, ở trận đấu với Nepal thì không chỉ Công Phượng, 3 trụ cột khác của Olympic Việt Nam gồm cả đội trưởng và đội phó (Văn Quyết, Lương Xuân Trường) và hậu vệ Văn Hậu đều ngồi dự bị. Nhưng bị chú ý nhất vẫn là Công Phượng. Cũng không ai quan tâm tới yếu tố chiến thuật của HLV Park Hang Seo, từ đó dẫn tới những điều chỉnh về nhân sự của ông Park. Hoặc như khả năng ông Park giữ chân trụ cột cho trận đấu quan trọng với Nhật Bản ở lượt cuối. Nếu tiếp cận từ góc độ này, chắc chắn chuyện Công Phượng dự bị sẽ trở nên hết sức bình thường.

Xin kể thêm một chuyện khác. Không chỉ CĐV mà cánh báo chí thể thao, rất nhiều cũng đặc biệt quý mến bầu Đức. Có nhiều lý do, nhưng trong đó phải kể tới chuyện ông Đức cởi mở, hay phát biểu và quan trọng, các phát biểu của bầu Đức thường được độc giả đón nhận nhiệt liệt, cho dù không phải ý kiến nào cũng đúng. Với báo chí thì như thì như thế là… nhất. Nhiều ông bầu, “tay to, quyền lớn” nhưng xét về độ hấp dẫn với bạn đọc lại chẳng… ra được mấy “view”. Tôi vẫn hay nói với các đồng nghiệp, bóng đá rất cần những cá tính hấp dẫn để lôi cuốn người xem.

Dĩ nhiên, chuyện đó cũng khiến cho ngôi sao thường xuyên bị gắn với những chuyện thị phi. Hiểu được điều này, Công Phượng chắc sẽ bớt cảm thấy áp lực hơn khi tới đâu cũng có ống kính chĩa vào, và tên mình thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Cứ chắc chắn là dù đá tốt hay đá dở, Phượng sẽ vẫn là cái tên có tần suất trên truyền thông nhiều nhất. Vấn đề chỉ là cách những người lớn có trách nhiệm làm thế nào để bảo vệ, giúp Công Phượng giảm được áp lực thường xuyên phải gánh.

Trở thành ngôi sao cũng đồng nghĩa phải chịu áp lực nhiều hơn “người thường”. Cái gì nếu đã chắc chắn không thể thay đổi thì chỉ có 2 lựa chọn, hoặc thích ứng để vượt lên, hoặc đầu hàng. Lựa chọn như thế nào là ở Công Phượng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.