Công Phượng bị AFC nhầm ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam

Công Phượng bị cầu thủ Jordan truy cản ở trận đấu tối 27/3. Ảnh: Zing
Công Phượng bị cầu thủ Jordan truy cản ở trận đấu tối 27/3. Ảnh: Zing
TPO - Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa tin Công Phượng là người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở trận hoà 1-1 với Jordan.

Ở trận đấu với Jordan diễn ra hồi  vào đêm 22/3 (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 1-0 từ phút 24 nhờ công của tiền đạo Anh Đức sau một pha tổ chức phản công nhanh. Tuy nhiên, trong bài viết đăng trên trang chủ the-afc.com, AFC lại nhầm người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Công Phượng.

Chưa kể, bài viết đồng thời nhầm thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu cả hai hiệp ở trận đấu trên. Thực tế, thủ thành Hải Phòng bị chấn thương phải rời sân từ phút 40. HLV Park Hang Seo sau đó đưa Tuấn Mạnh vào thay Văn Lâm.

“Phút 71, Abu Amara tung cú dứt điểm từ xa khiến thủ thành Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam không thể cản phá”-the-afc.com viết. Đây thực ra là tình huống Amara đánh bại Tuấn Mạnh, cân bằng tỉ số 1-1 cho Jordan.

Công Phượng bị AFC nhầm ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ảnh 1 AFC nhầm lẫn thông tin trận đấu của Việt Nam với Jordan tối 27/3.

Do lỗi của AFC, khi tra kết quả trên Google, trang này đưa đúng tỉ số trận đấu giữa Jordan và Việt Nam là 1-1, nhưng cũng nhầm người ghi bàn là Nguyễn Công Phượng.

Với kết quả hoà 1-1 Jordan, Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2, được 10 điểm. Jordan chiếm vị trí nhất bảng với 12 điểm. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên vị trí 103, tăng 38 bậc. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cũng đang dẫn đầu, trên cả Thái Lan.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam tham dự một kỳ chung kết Asian Cup 2019. Lần đầu tiên năm 2007, Việt Nam được dự tranh với tư cách đồng chủ nhà đăng cai giải đấu.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.