Công nhận 7 cây di sản ở danh thắng Ngũ Hành Sơn

Hội Bảo vệ thiên nhiên - môi trường Việt Nam trao bằng công nhận cây di sản cho 7 cây tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: T.T.
Hội Bảo vệ thiên nhiên - môi trường Việt Nam trao bằng công nhận cây di sản cho 7 cây tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: T.T.
TPO - 7 cây di sản được công nhận ở danh thắng Ngũ Hành Sơn từ 160 – 610 năm tuổi.

UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) vừa phối hợp Hội Bảo vệ thiên nhiên-môi trường Việt Nam trao quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam đối với 7 cây cổ thụ tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Theo đó, 7 cây di sản thuộc 4 loài được công nhận gồm: cây đa sộp (610 tuổi nằm phía sau chùa Linh Ứng); 3 cây bồ kết (cây 210 tuổi, 200 tuổi và 160 tuổi ở vị trí bên lối vào động Tàng Chơn); cây thị (205 tuổi) và 2 cây bàng (350 tuổi và 240 tuổi nằm cạnh chùa Tam Thai). Tất cả 7 cây trên gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử của Ngũ Hành Sơn qua hàng trăm năm.

Công nhận 7 cây di sản ở danh thắng Ngũ Hành Sơn ảnh 1

Cây đa sộp 610 năm tuổi  – 1 trong 7 cây được công nhận cây di sản lần này. Ảnh: T.T.

Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn cho hay việc công nhận 7 cây di sản lần này đã góp thêm bề dày cho tầng văn hóa vật thể tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, hướng mọi người tới mục đích vì một môi trường xanh, sạch, đẹp. Đồng thời giúp danh thắng có thêm sản phẩm mới để phục vụ du khách tham quan.

Được biết, tháng 3/2010, Hội Bảo vệ thiên nhiên - môi trường Việt Nam đã phát động sự kiện “Bảo tồn cây di sản Việt Nam”, đến nay cả nước đã có hơn 500 cây thuộc hơn 40 loài được vinh danh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.