Công khai xin lỗi dân sau 24 năm bắt oan sai

Công khai xin lỗi dân sau 24 năm bắt oan sai
TP - Ngày 18/6, Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) tiến hành tổ chức công khai trước công chúng, xin lỗi 2 công dân bị oan sai gần 24 năm tại nơi cư trú. 

Đó là ông Phạm Nhứt Hùng (53 tuổi, ở ấp Tân Long A, xã Tân Bình, Phụng Hiệp) và ông Lê Quốc Sĩ (ở khu vực 2, phường Hiệp Thành, Ngã Bảy), nguyên là Phó giám đốc và Đội trưởng Xí nghiệp xây dựng và Quản lý thủy nông huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang cũ).

Cuối năm 1990, Công an huyện Phụng Hiệp đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 ông 4 tháng về hành vi sử dụng trái phép tài sản. Sau đó, 2 ông được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại nhưng không thoát tội.

Hơn 20 năm gửi đơn kêu oan khắp nơi, đến năm 2012, Công an tỉnh Hậu Giang kết luận 2 ông vô tội. Tháng 4/2013, Công an huyện Phụng Hiệp mới ra quyết định đình chỉ điều tra và bồi thường oan sai cho 2 ông gần 900 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.