TPO - Ngày 3/8, Phái đoàn Thường trực New Zealand tại Liên Hợp quốc gửi Công hàm số 08/21/02 lên Tổng thư ký Liên hợp quốc để khẳng định lập trường pháp lý của New Zealand về một số khía cạnh của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 liên quan đến Biển Đông.
TP - Nhật Bản vừa tham gia cuộc chiến công hàm ở Biển Đông, gây thêm sức ép lên Trung Quốc vì những yêu sách thái quá của nước này trên vùng biển có tầm quan trọng chiến lược.
TPO - Ngày 16/9, ba nước Pháp, Đức và Vương quốc Anh gửi Công hàm cùng một nội dung tới Ban thư ký Liên Hợp Quốc để bày tỏ lập trường chung của ba nước về các yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông.
TPO - Năm tàu chiến Úc vừa gia nhập các lực lượng Mỹ và Nhật Bản để thể hiện sức mạnh đoàn kết trong bối cảnh Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên biển Đông, báo Úc News đưa tin ngày 26/7.
TPO - Việt Nam đã trao công hàm phản đối việc Trung Quốc tập trận ở quần đảo Hoàng Sa trong những ngày đầu tháng 7, đồng thời yêu cầu Trung Quốc không lặp lại hành động tương tự trong tương lai.
TPO - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 3/6, GS Carlyle Thayer (Đại học New South Wales, Úc) nhận định, Trung Quốc chuyển hướng lập luận pháp lý của họ bằng cách giảm tông “đường 9 đoạn” khét tiếng, thay vào đó, khẳng định chủ quyền đối với “Nam Hải Chư đảo”, nhưng bị các nước trên thế giới, mới nhất là Mỹ, thách thức về mặt pháp lý.
TPO - Ngày 1/6, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp quốc (LHQ) Kelly Craft gửi công hàm đến Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres để phản đối công hàm của Trung Quốc nêu ra những yêu sách của nước này trên biển Đông.
TPO - Philippines sẽ nâng cấp đội tàu tuần tra trong vùng biển nước này, sau khi mới đây gửi hai công hàm phản đối việc Trung Quốc chĩa hệ thống vũ khí vào tàu của Philippines.
TPO - Việt Nam đã lưu hành công hàm tại Liên Hợp quốc để bác bỏ một số công hàm của Trung Quốc nêu các yêu sách chủ quyền phi lý đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không phù hợp với luật pháp quốc tế cùng các yêu sách ở biển Đông trái với các quy định của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển.
TPO - Việc lưu hành công hàm tại Liên Hợp quốc (LHQ) là việc làm bình thường, thể hiện lập trường và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.
TPO - Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan Việt Nam đã giao thiệp qua các kênh chính thức và không chính thức với các cơ quan Singapore. Việt Nam đã gửi công hàm gửi tới Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam liên quan đến phát biểu của Thủ tướng Singapore về vấn đề Campuchia.
TPO - Nga đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ ở Moscow để trao văn bản phản đối việc quan chức Washington “đe dọa” phá cửa để lục soát một cơ sở ngoại giao thuộc quyền quản lý của chính quyền Putin.
TPO - Ngày 20/4, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối việc Trung Quốc gần đây thông báo đưa máy bay quân sự ra đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam để đón công dân nước này.
TPO - Chiều 15/12, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ra thông báo chính thức không đồng ý tiếp nhận đoàn xe du lịch tự lái của Trung Quốc quá cảnh vào Việt Nam.
Bộ Ngoại giao tuyên bố cực lực phản đối Tòa án tối cao bang Victoria của Australia nêu tên một số quan chức cấp cao Việt Nam khi ban hành lệnh kiểm duyệt liên quan tới vụ in tiền polymer.
TP - Hôm qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 31/7 đến 2/8, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đồng chủ trì phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác Việt - Nhật, chào xã giao Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Lễ ký kết công hàm trao đổi khoản viện trợ phi dự án sẽ diễn ra trong dịp này.
TP - Sáng 23/6, Bộ Ngoại giao Lào đã gửi công hàm trả lời Công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào về tình hình trên biển Đông kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
TPO - “Đại sứ của chúng ta tại Liên hợp quốc đã gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc thông báo cụ thể tình hình, đồng thời phản bác tất cả thông tin trong những văn bản của Trung Quốc”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói với báo chí bên lề Quốc hội chiều 12/6.
TP - Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ mới đây gửi công hàm đến Phái đoàn thường trực của Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Paris.
TPO - Trong công hàm này, phái đoàn Việt Nam kiên quyết bác bỏ những luận điệu vu cáo, bịa đặt trắng trợn của phía Trung Quốc nêu trong công hàm mà họ gửi cho các tổ chức quốc tế và phái đoàn đại diện thường trực các nước tại Geneva hôm 2/6.
TPO - Phái đoàn Việt Nam tại Geneva vừa gửi công hàm phản đối Trung Quốc. Trong công hàm này, phái đoàn Việt Nam kiên quyết bác bỏ những luận điệu vu cáo, bịa đặt trắng trợn của phía Trung Quốc nêu trong công hàm mà họ gửi cho các tổ chức quốc tế và phái đoàn đại diện thường trực các nước tại Geneva hôm 2/6.
TP - Phái đoàn Ðại diện thường trực Việt Nam tại LHQ đã gửi thư cho Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon đề nghị lưu hành Công hàm của Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phản đối việc Trung Quốc không chấm dứt các hoạt động vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo quy định của Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên.
TPO - Trước việc hàng loạt tàu cá Việt Nam bị phía Trung Quốc xua đuổi, khống chế, cướp tài sản, đâm chìm, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã triệu đại diện Đại sứ quán (ĐSQ) Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt những hành động vô nhân đạo.
TPO - Tại cuộc họp báo chiều 15/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, từ ngày 7/5, Việt Nam đã cho lưu hành tại Liên Hợp Quốc công hàm phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.
TPO - Chiều 7/5, đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trao công hàm cho Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, yêu cầu Thái Lan chấm dứt việc làm thiếu thiện chí đối với công dân Việt Nam khi nhập cảnh vào nước này.
TPO - Hôm 25/11, Trung Quốc gửi công hàm phản đối đến ĐSQ Nhật Bản và Mỹ tại Bắc Kinh sau khi hai nước này chỉ trích mạnh mẽ hành động thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông của Trung Quốc.