Có 109 kết quả :

Thủ tướng: Khẩn trương điều tra vụ cháy khiến 4 người tử vong ở phố cổ Hà Nội

Thủ tướng: Khẩn trương điều tra vụ cháy khiến 4 người tử vong ở phố cổ Hà Nội

TPO - Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Học sinh toàn tỉnh TT-Huế nghỉ học, thủy điện điều tiết xả nước đón lũ

Học sinh toàn tỉnh TT-Huế nghỉ học, thủy điện điều tiết xả nước đón lũ

TPO - Trước tình hình mưa lớn tiếp diễn, Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế phát thông báo khẩn đến các địa phương, đơn vị, trường học yêu cầu cho học sinh trên toàn địa bàn nghỉ học. Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng phát lệnh yêu cầu chủ hồ thủy điện điều tiết nước về hạ du để tăng dung tích chứa, sẵn sàng đón lũ.
Thủ tướng: Cấp bách giảm ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu

Thủ tướng: Cấp bách giảm ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu

TPO - Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của nước bạn để tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục, tăng thời gian nhiều hơn nữa cho thông quan, không để tái diễn tình trạng nông sản bị ùn ứ tại cửa khẩu trong điều kiện nắng nóng dễ bị hư hỏng.
Chấn chỉnh tình trạng bộ, ngành trả lời kiến nghị chung chung, không rõ quan điểm

Chấn chỉnh tình trạng bộ, ngành trả lời kiến nghị chung chung, không rõ quan điểm

TPO - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát các kiến nghị, đề xuất của UBND cấp tỉnh, các bộ, ngành đã được gửi đến các bộ, cơ quan và chịu trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền, đúng thời hạn quy định, đặc biệt phải giải quyết ngay những vấn đề tồn đọng, quá thời hạn chưa được xử lý, không để tiếp tục chậm trễ, kéo dài.
Thuốc đắng chữa bệnh 'bóng chuyền trách nhiệm'!

Thuốc đắng chữa bệnh 'bóng chuyền trách nhiệm'!

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 280 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương. Đây được xem như liều thuốc đắng chữa căn bệnh né việc, né trách nhiệm hay giới doanh nhân, người dân vẫn thường gọi là căn bệnh “bóng chuyền trách nhiệm”.
Thủ tướng ra công điện: Thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm, thiếu trách nhiệm

Thủ tướng ra công điện: Thay thế, điều chuyển cán bộ không dám làm, thiếu trách nhiệm

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.
Thủ tướng ra công điện: Không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Thủ tướng ra công điện: Không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

TPO - Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt đến tất cả các đơn vị về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.
Đà Nẵng dừng họp hành không cần thiết, Hà Tĩnh ra công điện khẩn ứng phó bão Noru

Đà Nẵng dừng họp hành không cần thiết, Hà Tĩnh ra công điện khẩn ứng phó bão Noru

TPO - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm dừng các cuộc họp chưa thật sự cần thiết vào thời điểm này để tập trung lực lượng đối phó với bão số 4 (bão Noru). Trong khi đó, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu ngành chức năng cùng các địa phương lên phương án ứng phó với bão và mưa lớn có thể gây ngập lụt, sạt lở đất.
Ảnh minh họa

Gần 9.000 ca COVID-19 trong ngày, Hà Nội khuyến cáo tránh 'lo sợ cực đoan'

TPO - Sở Y tế Hà Nội hôm nay công bố 8.864 ca COVID-19 mới, gồm 3.025 cộng đồng và 5.839 ca đã cách ly. Số nhiễm phát hiện trong ngày tăng 1.445 ca so với ngày 23/2. Với số ca mắc tăng cao liên tục, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tránh “tâm lý chủ quan” hoặc “hoang mang, lo sợ cực đoan không cần thiết”.