Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021: Thành công có thể bị trì hoãn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đêm nay, các bạn 2K3 sẽ biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, trong bối cảnh Hà Nội và TP.HCM phải cách ly vì COVID-19 đang hoành hành dữ dội.
Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021: Thành công có thể bị trì hoãn ảnh 1

Diễn giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Dương Triều.

Với việc biết điểm thi tốt nghiệp THPT, có thí sinh sẽ biết chắc chắn khả năng mình trúng tuyển vào trường đại học nào, không ít bạn sẽ phải điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp và nhiều bạn biết chắc không đủ điểm vào đại học. Điểm không cao thì đương nhiên là buồn rồi, nhưng không có nghĩa là những cánh cửa khác đã đóng lại.

Người trưởng thành và thành công đều trải qua những thời điểm khó khăn, thậm chí là thất bại. Chính những khó khăn khiến cho chúng ta càng quyết tâm đạt đến thành công hơn và càng biết trân trọng thành công hơn. Vượt qua được những khó khăn do COVID-19 gây ra trong việc học, thi và có điểm ở kỳ thi tốt nghiệp THPT với các bạn 2K3 đã là một thành công rồi, nên tự hào vì điều đó.

Trong quá trình đi nói chuyện với các bạn học sinh THPT, tôi mới nhận ra rằng nhiều bạn vẫn còn lờ mờ về việc hướng nghiệp cho bản thân, cứ nghĩ phải vào được đại học sau khi học xong THPT mới là thành công (mà không biết vào đại học sẽ học cái gì cụ thể, có phù hợp với bản thân mình không...), trong khi nếu học cao đẳng, trung cấp nghề thì lại phù hợp hơn. Sau này vào đời, các em sẽ nhận ra rằng một công việc phù hợp phải là công việc các em yêu thích nhất, làm giỏi nhất và đem lại cho các em nhiều tiền nhất, chứ không phải là có bằng đại học hay cao đẳng hay trung cấp nghề.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021: Thành công có thể bị trì hoãn ảnh 2

Cuốn sách "Trường học hay Trường đời" của diễn giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh.

Cảm hứng để tôi viết cuốn sách “Trường học hay Trường đời” là tôi đã nhận ra một điều quan trọng sau hơn 20 năm đi làm và khởi nghiệp: Học tập là một hành trình không có điểm dừng, chứ không phải có bằng đại học, thạc sĩ hay tiến sĩ là yên tâm. Những kiến thức học được ở trường lớp chính quy chỉ chiếm 10% kiến thức của mỗi người, còn kiến thức ở “trường đời” (những người xung quang, công việc cụ thể) chiếm tới 90%. Nếu có trước 10% kiến thức trường lớp thì quá trình để có thêm 90% kiến thức còn lại sẽ thuận lợi hơn, nhưng tuỳ theo tình hình thực tế, mình hoàn toàn có thể trở lại trường lớp chính quy để hoàn thiện vào một thời điểm phù hợp sau khi đã đi làm.

Thế giới xung quanh chúng ta thay đổi không ngừng nghỉ, mỗi chúng ta phải thích nghi với thế giới chứ thế giới không thay đổi theo chúng ta. Hãy luôn lạc quan, cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể làm tốt nhất, thay vì buồn chán vì điểm thi kém. Nếu có sự chuẩn bị cẩn thận thì khi cơ hội đến, các bạn sẽ đón nhận được. Với những người kiên trì và quyết tâm thì thành công có thể bị trì hoãn, nhưng chắc chắn sẽ đến.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.