Công binh và công an tìm cách tiếp cận Rào Trăng tìm người mất tích

Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TT-Huế tìm cách tiếp cận hiện trường Rào Trăng 3.
Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TT-Huế tìm cách tiếp cận hiện trường Rào Trăng 3.
TPO - Tận dụng thời tiết ngớt mưa, nước lũ dần rút, lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh TT-Huế phối hợp công binh tìm cách tiếp cận hiện trường thủy điện Rào Trăng 3, nơi có 15 công nhân mất tích do sạt lở đất.

Chiều 18/10, Công an tỉnh TT-Huế thông tin, lực lượng cứu hộ cứu thuộc đơn vị này phối hợp công binh tiếp tục triển khai phương án tiếp cận hiện trường sạt lở thuộc thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy.

Công binh và công an tìm cách tiếp cận Rào Trăng tìm người mất tích ảnh 1

Lực lượng công an, quân đội cùng phối hợp tìm kiếm.

Theo Công an tỉnh, ngay từ sáng sớm, tận dụng điều kiện thời tiết ngớt mưa, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh cùng lực lượng công binh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, cùng với người dân địa phương thông thuộc địa bàn sông nước, cùng các trang thiết bị chuyên dụng triển khai phương án tiếp cận hiện trường sạt lở liên quan thủy điện Rào Trăng để tiếp tục tìm kiếm công nhân mất tích theo hướng đường thủy.

Công binh và công an tìm cách tiếp cận Rào Trăng tìm người mất tích ảnh 2

 Đường vào Rào Trăng 3 sạt lở đất dữ dội.

Sau khi bàn bạc thống nhất phương án tác chiến bảo đảm an toàn, hiệu quả, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh và công binh quân đội cùng phối hợp tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. 

Công binh và công an tìm cách tiếp cận Rào Trăng tìm người mất tích ảnh 3

Tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực khe suối, lòng hồ.

Hiện nay, tuyến đường 71 sạt lở lên thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 sạt lở nghiêm trọng. Mặc dù vậy, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh TT-Huế vẫn nỗ lực, tìm cách tiếp cận hiện trường, đưa 24 cán bộ công nhân, 2 thi thể công nhân tử vong ra ngoài.

Công binh và công an tìm cách tiếp cận Rào Trăng tìm người mất tích ảnh 4

Cảnh sát giao thông hỗ trợ hoạt động tìm kiếm.

Lực lượng công an cũng đã cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho nhóm nhân viên 8 người ứng trực tại khu vực núi cao cách trở này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.