Công an Phú Thọ: Không có 'xã hội đen' bảo kê xe quá tải

Sau khi bắt giữ một số nhân viên bảo vệ tiếp tay cho xe quá tải đi vào đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, công an Phú Thọ kết luận không có tình trạng "xã hội đen bảo kê" mà thực chất là "công nhân lợi dụng sự ngổn ngang của công trường để thu tiền".
Công an Phú Thọ: Không có 'xã hội đen' bảo kê xe quá tải ảnh 1

Đoàn xe quá tải nối đuôi nhau trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. 

Sau một thời gian điều tra, ngày 6/8, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt Nhữ Văn Hiệp (40 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hiệp Hương) về hành vi đưa hối lộ; bắt 5 nhân viên bảo vệ ở đoạn đường đang thi công trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua tỉnh Phú Thọ) vì hành vi nhận hối lộ để mở rào chắn cho xe quá tải đi qua và né trạm cân.

Nhận định về vụ việc, Đại tá Đỗ Văn Hoành, giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho rằng: "không có bảo kê hay đầu gấu xã hội đen ở đây mà chủ yếu, do các công nhân, bảo vệ này thông đồng với chủ xe mở rào chắn cho xe qua".

"Thực chất của sự việc này là nhóm công nhân lợi dụng sự ngổn ngang của công trường để mở cửa cho xe vào và thu vài trăm nghìn mỗi xe", đại tá Hoành nhấn mạnh.

Công an tỉnh Phú Thọ đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) thụ lý và điều tra mở rộng.

Liên quan đến việc công nhân, bảo vệ nhận tiền để tiếp tay cho xe quá tải, trao đổi với VnExpress, lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho rằng, "những người này đều là lao động phổ thông nên ý thức bảo vệ hạ tầng chưa cao, dễ bị kẻ xấu mua chuộc".

Vị này cho biết thêm, phía Tổng công ty sẽ sớm chỉ đạo với lãnh đạo Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc VN (VEC O&M) giáo dục cán bộ công nhân viên làm công tác vận hành đường cao tốc để tránh tình trạng này tái diễn. "Ngoài ra có thể sẽ kiểm điểm trách nhiệm những cá nhân liên quan".

Trước đó, vào cuối tháng 7, VEC có văn bản "cầu cứu" Bộ giao thông về tình trạng xe quá khổ, quá tải với số lượng rất lớn chạy và dừng đỗ trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó, có cả các gói đang thi công để né trạm kiểm soát tải trọng xe, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 

Trong cuộc họp với Ủy ban An toàn giao thông mới đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng nêu tình trạng "xã hội đen" dẫn đường cho xe quá tải và bảo kê, môi giới để vượt trạm cân. Đặc biệt, một bộ phận cảnh sát và thanh tra giao thông có hành vi tiếp tay, móc nối tạo ra tiêu cực, điển hình trên tuyến Nội Bài - Lào Cai.

Tại cuộc họp với Ủy ban ATGT  Quốc gia ngày 1/8, Bộ Trưởng Đinh Thăng và người đứng đầu Cục CSGT Đường bộ  - Đường sắt tranh cãi về "xã hội đen" bảo kê xe quá tải. Đại diện Cục Cảnh sát cho rằng "xã hội đen phải là khống chế hoàn toàn chính quyền địa phương hoặc một đơn vị nào đó. Xã hội đen là tập thể và phải có tổ chức, chứ một đối tượng không thể gọi là xã hội đen được mà chỉ là cò mồi".

Còn Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nói chỉ cần một lực lượng bảo kê, dẫn đường là cả đoàn xe ung dung đi, còn chính quyền, công an, thanh tra tê liệt không làm được gì. "Đoàn xe gồm trăm cái xe được chụp ảnh lại, có biển số, có phù hiệu hẳn hoi mà các anh vẫn bảo không có, không biết gì? Đó là xã hội đen hay không xã hội đen?".

Theo Phương Sơn - Đoàn Loan

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG