Công an Khánh Hoà điều tra nghi án Bí thư phường bị sát hại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lê Bá Thuận - Bí thư phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà, bị tử vong nghi do bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công.

Sáng 21/4, một lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa xác nhận công an của địa phương đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà điều tra vụ việc ông Lê Bá Thuận -Bí thư phường Ninh Hiệp tử vong nghi bị sát hại.

Theo nguồn tin ban đầu của Tiền Phong, khoảng 23h đêm 20/4, ông Thuận bị kẻ lạ mặt dùng dao tấn công. Khi mọi người phát hiện đã đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Tuy nhiên đến rạng sáng nay (21/4), ông Thuận tử vong do vết thương quá nặng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa hiện trường trong đêm để điều tra. Sáng nay công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành.

Công an Khánh Hoà điều tra nghi án Bí thư phường bị sát hại ảnh 1

Ông Lê Bá Thuận khi còn làm Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hoà. Ảnh Cổng điện tử thị xã Ninh Hoà.

Ông Lê Bá Thuận (45 tuổi), được điều về làm Bí thư phường Ninh Hiệp vào tháng 12/2020. Trước đó, ông giữ chức Phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, được phân công phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường, nông nghiệp.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.