Công an Ðiện Biên thông tin vụ nổ súng 3 người tử vong

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
TP - Ngày 16/8, Công an tỉnh Điện Biên thông tin vụ nổ súng làm 3 người tử vong xảy ra tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ một ngày trước.

Theo điều tra, khoảng hơn 6h ngày 15/8, nghi phạm Phạm Đức Sỏi (SN 1964, tạm trú phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ) mang theo 1 khẩu súng CKC, đựng trong một túi cần câu đến nhà vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966) và bà Nguyễn Thị Lý (SN 1971, cùng trú số 197 phường Mường Thanh). Khi bà Lý ra mở cửa, Sỏi dùng súng bắn 1 phát vào đầu khiến nạn nhân gục chết trước cửa. Chưa dừng lại đó, Sỏi vào nhà bắn 2 phát vào đầu ông Vụ dẫn đến tử vong. Sau khi ra tay sát hại hai nạn nhân, nghi phạm dùng chính khẩu súng này bắn vào đầu tự sát.

Từ các dấu vết tại hiện trường, trích xuất camera cùng lời khai của nhân chứng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên xác định Sỏi gây án một mình. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng CKC, bên trong có 2 viên đạn, 1 viên đã lên nòng. Trước cửa nhà nạn nhân có 1 vỏ đạn, 1 đầu đạn, trong nhà 3 vỏ đạn, 2 đầu đạn. Qua khám nghiệm tử thi xác định, cả 3 người đều bị bắn vào đầu tử vong. Tại nơi ở của nghi phạm, cơ quan chức năng thu giữ một bức thư tuyệt mệnh có nội dung liên quan đến mâu thuẫn nợ nần tiền bạc cùng nhiều việc khác.

Theo cơ quan điều tra, Sỏi có 2 con trai. Năm 2016, vợ chồng Sỏi ly hôn. Từ đó đến nay nghi phạm sống một mình, nghiện ma túy, có 4 tiền án về hình sự. Tháng 12/2017, Sỏi bán căn nhà ở phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ được một khoản tiền lớn và cho vợ chồng ông Vụ vay. Giữa năm 2018, Sỏi nhiều lần đến đòi tiền nhưng ông Vụ chưa trả. Nghi ngờ vợ chồng ông Vụ cố tình không trả tiền nên nghi phạm đã gây án…

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh nguồn gốc của khẩu súng CKC nghi phạm sử dụng để sát hại vợ chồng ông Vụ và tự tử. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án theo quy định.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.