Công an Hà Nội bổ sung quân, lên phương án giảm ùn tắc tại chốt kiểm soát dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi kiểm tra thực tế tại một số chốt kiểm soát dịch bị ùn ứ giao thông, Công an Hà Nội đã lên một số phương án để phân luồng giao thông, tăng cường cán bộ làm nhiệm vụ.

Cụ thể, từ đêm 19/7, tại một số chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, QL5, QL6… xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài. Lượng phương tiện phải dừng lại khai báo y tế rất đông, trong khi cán bộ tại chốt còn thiếu.

Nhiều lái xe phải ngồi chờ trên xe hàng chục phút để chờ tới lượt làm các thủ tục, trong số đó, một số phương tiện phải quay đầu do thiếu các giấy tờ cần thiết, không được vào Hà Nội.

Sau khi kiểm tra một số chốt kiểm soát, đại tá Trần Ngọc Dương – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ phải kiểm soát 100% phương tiện vào Thủ đô.

Do đó, sẽ dẫn đến quá tải vì không đủ nhân lực, gây ùn ứ phương tiện trước các chốt. Trong những ngày vừa qua, Công an TP Hà Nội đã tăng cường các lực lượng như CSGT đến các chốt làm nhiệm vụ, tuy nhiên, cán bộ y tế vẫn đang thiếu rất nhiều.

Theo đại tá Trần Ngọc Dương, qua rà soát 22 chốt kiểm soát thì có khoảng 8/22 chốt trọng điểm lượng phương tiện đông như trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, chốt QL5 và chốt từ Lạng Sơn về… có phương án bổ sung thêm lực lượng.

Cùng với đó, xem xét phương án phân luồng từ xa cho xe tải và xe container không vào Hà Nội (các phương tiện chỉ đi qua Hà Nội để sang các tỉnh khác) nhằm giảm lưu lượng phương tiện qua các chốt.

Đối với xe khách, có thể lên phương án không yêu cầu hành khách xuống mà lái xe sẽ làm việc trực tiếp với cán bộ tại chốt, nộp danh sách hành khách và giấy tờ cần thiết. Sau đó, cán bộ tại chốt kiểm soát sẽ lên kiểm tra…

Còn theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, quá trình kiểm tra tại các chốt đã có đề xuất một số phương án giảm ùn tắc giao thông.

Trong đó, đề xuất di chuyển chốt tại khu vực cầu Xuân Mai, lùi xuống 18km về khu vực đường Hồ Chí Minh thuộc thôn Miếu Môn (xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ), giáp với huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình).

“Đây mới chỉ là đề xuất phương án và còn phải chờ phê duyệt của thành phố vì liên quan đến lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ tại cơ sở, do di chuyển chốt sang địa bàn xã khác” – vị lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết.

MỚI - NÓNG