Công an bắt 22 người tại trường gà

Các nghi can đá gà ăn tiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV
Các nghi can đá gà ăn tiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV
Hàng chục nông dân Cà Mau đang say sưa sát phạt bằng hình thức đá gà ăn tiền sau cánh rừng thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Tối 6/4, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau thẩm vấn 22 nghi can trong vụ đá gà ăn tiền ở ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau).

Theo công an, trường gà này do Đoàn Văn Trọng Thủy (46 tuổi, ngụ ấp Rạch Tàu) tổ chức. Mỗi trận đá gà, ông Thủy thu tiền xâu với mức 20% đối với người thắng cuộc.

Khoảng 15h cùng ngày, nhiều cảnh sát bao vây khu rừng ở cuối mũi Cà Mau để phá trường gà của ông Thủy. Có 22 người tại hiện trường bị công an bắt quả tang cùng 3 con gà đá độ và nhiều triệu đồng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.