Còn hai quốc gia trên thế giới chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Burundi vừa bắt đầu tiêm vắc xin sau khi nhận được lô Sinopharm đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: AP
Burundi vừa bắt đầu tiêm vắc xin sau khi nhận được lô Sinopharm đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: AP
TPO - Burundi (ở Đông Phi) bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 vào ngày 18/10 ở thành phố Bujumbura. Như vậy, trên thế giới hiện chỉ còn Triều Tiên (ở Đông Á) và Eritrea (ở Đông Phi) là hai quốc gia chưa tiêm bất cứ liều vắc xin nào.

Theo hãng tin AP, mới chỉ có khoảng hơn 10 người được tiêm vắc xin trong buổi tiêm đầu tiên ở Bujumbura. Nhóm này bao gồm các quan chức y tế và an ninh.

Chiến dịch tiêm chủng bắt đầu sau khi Burundi – quốc gia gần 12 triệu dân ở Đông Phi - nhận được nửa triệu liều vắc xin Sinopharm của Trung Quốc.

Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Y tế Thaddee Ndikumana cho biết các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin là nhân viên y tế, người cao tuổi và người mắc bệnh nền.

Còn hai quốc gia trên thế giới chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Burundi Thaddee Ndikumana và Đại sứ Trung Quốc tại Burundi Zhao Jiangping tại lễ bàn giao vắc xin ngày 14/10. Ảnh: AP

Còn hai quốc gia trên thế giới chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ảnh 2

Ảnh: AP

Trước đó, Chính phủ Burundi dưới quyền cố Tổng thống Pierre Nkurunziza từng bị chỉ trích vì xem nhẹ đại dịch. Ông Nkurunziza qua đời ngày 8/6/2020, và tân Tổng thống Évariste Ndayishimiye đã tuyên thệ nhậm chức 10 ngày sau đó.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên thế giới hiện chỉ còn Triều Tiên và Eritrea là hai quốc gia chưa tiêm bất cứ liều vắc xin ngừa COVID-19 nào.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.