Con gái 9 tuổi của Beyoncé kiếm được 500 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
Blue Ivy Carter - con gái Jay-Z và Beyoncé - đã thu được hàng trăm triệu USD từ tiền bản quyền nhạc, cát-xê sự kiện cũng như đóng quảng cáo.

Jay-Z đã hát trong ca khúc The Story of O.J: “Tôi mua một số tác phẩm nghệ thuật với giá một triệu USD/ Hai năm sau, nó có giá hai triệu USD/ Và ba năm sau, nó tăng lên 8 triệu USD / Tôi nóng lòng đưa chúng cho các con của mình”.

Thông qua bản hit năm 2017, khán giả cũng có thể đoán gia đình rapper Mỹ giàu có ra sao từ việc kinh doanh và làm nhạc. Thực tế, tạp chí Forbes đã công nhận Jay-Z là tỷ phú USD từ năm 2019, và đến nay khối tài sản của anh chạm mốc hơn 1,3 tỷ USD .

Điều đáng nói là con gái lớn của Jay-Z và Beyoncé, bé Blue Ivy Carter, không cần tiền của cha mẹ cũng đủ trở thành triệu phú.

Theo South China Morning Post, Blue Ivy hiện có 500 triệu USD trong tài khoản.

Thu nhập từ bản quyền âm nhạc, đóng quảng cáo

Năm 2017, Blue Ivy đã xuất hiện trong album 4:44 của cha mình. Cô bé thể hiện khả năng rap thuần thục ở ca khúc Blue's Freestyle. Vẻ đáng yêu và chuyên nghiệp của Blue Ivy ấn tượng đến mức khiến Jay-Z đặt làm riêng MV hoạt hình cho con gái.

Năm 2019, Blue Ivy góp giọng đoạn đầu và cuối cho Brown Skin Girl - ca khúc nằm trong album nhạc phim The Lion King: The Gift. Brown Skin Girl chiến thắng hạng mục quan trọng Video âm nhạc hay nhất ở Grammy, đưa Blue Ivy thành nghệ sĩ trẻ thứ hai sau Leah Peasall giành được chiếc kèn vàng. Song song đó, con gái Beyoncé cũng được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ nổi bật.

Con gái 9 tuổi của Beyoncé kiếm được 500 triệu USD ảnh 1

Blue Ivy ngồi hàng ghế đầu cùng cha mẹ trong một sự kiện giải trí. Ảnh: Teen Vogue.

Blue Ivy còn mang về giải thưởng đầu tiên tại NAACP Image Awards 2020. Cùng năm, cô bé giành giải thưởng BET đầu tiên. Theo Hollywood Reporter, Blue Ivy là người chiến thắng trẻ nhất trong lịch sử BET.

Các sản phẩm âm nhạc của Blue Ivy được trả tiền bản quyền rất cao - theo South China Morning Post. Điều này tương tự như chuyện Frances Bean Cobain được thừa hưởng phần tiền bản quyền từ loạt ca khúc của cha đẻ - ca sĩ Kurt Cobain thuộc nhóm Nirvana.

“Mỗi khi các bài hát của Blue Ivy phát trực tuyến, được iTunes mua bản quyền và sử dụng cho mục đích thương mại, cô bé sẽ có tiền bỏ vào con heo đất khổng lồ của mình. Nguồn lợi nhuận này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Blue Ivy đã có thu nhập trăm triệu USD trước 10 tuổi. Điều này đồng nghĩa rằng nhóc tỳ nhà Jay-Z là một trong 8 đứa trẻ giàu nhất nước Mỹ”, Mirror viết.

Bên cạnh tiền bản quyền âm nhạc, Blue Ivy còn nâng tài sản lên mức 500 triệu USD nhờ kể lại câu chuyện của Hair Love trên nền tảng audiobook.

Ngày 21/10, tạp chí Harper’s Bazaar đưa tin cô bé 9 tuổi đã diễn xuất cùng cha mẹ trong đoạn phim ngắn Date Night, thuộc chiến dịch quảng bá mới nhất của hãng trang sức Tiffany & Co. Và dĩ nhiên, phần thưởng của Blue Ivy cũng là khoản cát-xê hậu hĩnh.

Tài năng nhí được kỳ vọng

Blue Ivy Carter sinh ra đã nổi tiếng. Chỉ vài ngày sau khi lọt lòng mẹ, nhóc tỳ đã được tạp chí Time khẳng định là “em bé nổi tiếng nhất thế giới”.

Trong cuộc phỏng vấn trên Mirror, Beyoncé chia sẻ cô không mong con gái quá nổi tiếng ở độ tuổi này. Nhưng không giống bạn bè đồng trang lứa, Blue Ivy bộc lộ khiếu nghệ thuật rất sớm và tỏa sáng không bằng cách này cũng cách khác.

“Blue Ivy rất thông minh và nhận thức được những thay đổi xung quanh mình. Bản thân là người mẹ, tôi chỉ biết cố gắng giữ cho thế giới của con tích cực và an toàn nhất có thể. Tôi học cách lắng nghe, yêu thương con nhiều hơn”, giọng ca Halo chia sẻ.

Trong bài báo năm 2020, Daily Mail viết về cô bé: “Blue Ivy làm quen với ánh đèn sân khấu từ khi sinh ra. Cô bé trở thành chủ đề được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông, bao gồm cả việc được gọi tên trong show Saturday Night Live và Rupaul's Drag Race”.

Con gái 9 tuổi của Beyoncé kiếm được 500 triệu USD ảnh 2

Blue Ivy - gương mặt nhí đang được săn đón ở cả âm nhạc, thời trang lẫn thị trường quảng cáo. Ảnh: Pinterest.

Jean Folger - cây bút của Investopedia - nhìn Blue Ivy dưới góc độ đầu tư và tài chính: “Những người trẻ như Blue Ivy có một thứ rất đáng giá, đó là thời gian. Và ba mẹ cô bé chính là những nhà đầu tư thông minh. Không phải ngẫu nhiên lãi kép (khả năng tăng đầu tư bằng cách tái đầu tư thu nhập) được Albert Einstein gọi là 'kỳ quan thứ 8 của thế giới'. Sự kỳ diệu của lãi kép cho phép các nhà đầu tư tạo ra của cải theo thời gian”.

Edwin Cheung - quản lý Viện các nhà hoạch định tài chính của Hong Kong - đồng ý với quan điểm này. Ông nói trên South China Morning Post: “Cha mẹ bắt đầu đầu tư cho con từ bé là lợi thế lớn về mặt giá trị thời gian. Chỉ cần cho bé bắt đầu đam mê sớm hơn 5 năm có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong kinh nghiệm và lợi nhuận dài hạn”.


Link gốc: https://zingnews.vn/con-gai-9-tuoi-cua-beyonce-kiem-duoc-500-trieu-usd-post1273398.html?fbclid=IwAR1L5vxaJAGsrdqdW-fkNlT6KY9mJQ6NFq7iKmENDrwUPplsuHN9OQcoIho

Theo Zing
MỚI - NÓNG