Côn đồ dùng súng tự chế bắn cảnh sát hình sự bị thương

Hai khẩu súng tự chế của Hùng và Cường. Ảnh: C.A.
Hai khẩu súng tự chế của Hùng và Cường. Ảnh: C.A.
Mâu thuẫn trong lúc đi hát karaoke, hai nhóm thanh niên ở Thanh Hóa lao vào hỗn chiến. Sau sự việc, lực lượng cảnh sát hình sự có mặt giải quyết đã bị Cường dùng súng bắn vào đùi.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ 10 nam thanh niên (độ tuổi từ 18 đến 28) để làm rõ các hành vi Gây rối trật tự công cộng, Chống người thi hành công vụ.

Trong nhóm này, Nguyễn Văn Cường (28 tuổi) và Phạm Văn Minh (24 tuổi, cùng ở TP Thanh Hóa) còn bị điều tra thêm hành vi Sử dụng súng tự chế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 15/12, nhóm thanh niên khoảng 10 người ở TP Thanh Hóa đi hát tại karaoke trên địa bàn xã Hoằng Vinh (huyện Hoằng Hóa) thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khoảng 6 người ở địa phương.

Hai nhóm sau đó dùng gạch đá, gậy sắt lao vào hỗn chiến ngay tại quán. Khi lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Hoằng Hóa có mặt, hai nhóm này bỏ chạy.

Một lúc sau, Phạm Văn Minh, Nguyễn Văn Cường và hai người khác (cùng ở TP Thanh Hóa) tiếp tục mang theo súng tự chế quay lại để tìm đối phương trả thù.

Thấy vậy, Đội phó đội Hình sự Công an huyện Hoằng Hóa Cao Văn Thịnh đã dùng súng bắn một phát đạn cao su chỉ thiên để trấn áp. Sau khi tiếng súng vang lên, tên Cường ngồi sau xe Minh đã dùng súng tự chế bắn vào đùi trái anh Thịnh.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc -Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng điều tra, truy bắt nhóm côn đồ gây rối.

Ngày 21/12, Phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ được 10 nghi can, thu giữ 2 khẩu súng tự chế của hai tên Minh và Cường.

Cảnh sát đang mở rộng vụ án và tiếp tục truy bắt các nghi can còn lại. 

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.